Ngày 11/9, trong phiên tranh luận tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án cựu Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ba Đình (Hà Nội) Nguyễn Thị Bình thu tiền dạy thêm, cả đại diện Viện Kiểm sát và luật sư bào chữa đều đề nghị hủy án sơ thẩm.
Trong phần tranh luận tại phiên phúc thẩm, cựu hiệu trưởng THCS Ba Đình Nguyễn Thị Bình nhiều lần bật khóc và ngã khuỵ tại tòa. VKSND Tp.Hà Nội tiếp tục đề nghị hủy án sơ thẩm để điều tra lại.
Bà Nguyễn Thị Bình mong được tuyên vô tội, một phán quyết vô tội không phải là “đặc ân”, mà là trả lại cuộc sống bình thường cho một người được xác định không phạm tội. “Công lý có thể đến muộn, nhưng công lý không bao giờ mất. Sự thật có thể chưa được nhìn nhận một lúc nào đó, nhưng sự thật không tự nhiên biến mất được”, bà Bình nói lời sau cùng.
Trong phần tranh luận, đại diện VKS khẳng định việc xét xử bị cáo Nguyễn Thị Bình và Phạm Thị Minh Nguyệt về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” là có căn cứ, không oan.
Sau hơn nửa giờ trình bày lời nói sau cùng, cựu hiệu trưởng THCS Ba Đình Nguyễn Thị Bình đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét toàn diện vụ án và tuyên bà không phạm tội.
Trong suốt phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, nữ hiệu trưởng bị tuyên án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ luôn không giữ được bình tĩnh, liên tục khóc nức nở.
Chiều 11/9, tại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Bình, cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình, bị cáo đã nói lời sau cùng, bày tỏ mong muốn Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét toàn diện vụ án, thận trọng với từng chứng cứ trước khi đưa ra phán quyết liên quan trực tiếp đến cuộc đời mình.
“Tôi nói rồi, chúng tôi không phải là bị hại gì cả, có thiệt hại đâu”, ông Vũ Đình Lâm - Trưởng ban phụ huynh học sinh Trường THCS Ba Đình năm 2013 – 2014 cho biết. Trước đó, ông Lâm được Tòa xác định là bị hại trong vụ án của cựu Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình.
Cho rằng bản án sơ thẩm chưa xác định thống nhất ai là người bị thiệt hại, luật sư Trương Việt Toàn dẫn lời đại diện phụ huynh và nhà trường để lập luận không có bên nào yêu cầu bồi hoàn khoản tiền hơn 1,09 tỷ đồng.
Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thị Bình được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ba Đình từ tháng 8/2012 đến ngày 1/6/2016.
Ngày 11/9, đối đáp quan điểm bào chữa của các luật sư tại phiên tòa phúc thẩm vụ án cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình Nguyễn Thị Bình và cựu Kế toán trưởng Phạm Thị Minh Nguyệt, đại diện VKSND TP Hà Nội giữ nguyên quan điểm đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.
Tại phiên phúc thẩm vụ cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình Nguyễn Thị Bình sáng 11/9, các luật sư tiếp tục tranh luận, cho rằng chưa đủ căn cứ xác định thiệt hại hơn 1,09 tỉ đồng để buộc tội bị cáo. Trong phần đối đáp, Viện Kiểm sát vẫn giữ quan điểm cần hủy án sơ thẩm để điều tra lại. Bà Bình sau đó khóc, ngã gục tại tòa và được hỗ trợ y tế.
Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Bình, luật sư Trương Việt Toàn (nguyên là Phó Chánh tòa hình sự TAND TP Hà Nội) cho rằng, các yếu tố cấu thành tội phạm trong vụ án đều cần được xem xét lại; bản án sơ thẩm có nhiều mâu thuẫn khi kết luận cô làm tăng thu nhập cho giáo viên.
Tại phiên tòa phúc thẩm vụ án cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình Nguyễn Thị Bình và cựu Kế toán trưởng Phạm Thị Minh Nguyệt, đại diện Viện kiểm sát cho rằng hành vi của các bị cáo có dấu hiệu phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tuy nhiên, vụ án còn nhiều nội dung cần làm rõ, nên đề nghị hủy án sơ thẩm để điều tra lại.
Ngày 10/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình (Hà Nội) Nguyễn Thị Bình thu tiền dạy thêm tại trường trong năm học 2013-2014. Phát biểu quan điểm tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định hành vi của hai bị cáo trong vụ án có dấu hiệu của tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” (theo quy định tại Điều 356 - Bộ luật Hình sự). Tuy nhiên, xét thấy cần tiếp tục điều tra, làm rõ để đảm bảo việc xét xử đúng pháp luật, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử hủy bản án sơ thẩm để tiến hành điều tra lại vụ án.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cho rằng hồ sơ vụ án còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ, từ căn cứ pháp lý, cách xác định thiệt hại đến việc thu thập chứng cứ, quản lý nguồn tiền và xác định tư cách tham gia tố tụng của những người liên quan.
“Tôi rất đau đớn khi một người con trai của tôi tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi nhưng vì việc của mẹ khiến cháu đem hồ sơ xin việc khắp nơi nơi không chỗ nào nhận; người con trai khác đang công tác, được vào ‘quy hoạch’ nhưng bây giờ bị loại...”, cựu Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình giãi bày tại phiên tòa phúc thẩm.
Đại diện VKSND Tp.Hà Nội cho rằng, hoạt động thu tiền dạy thêm của cựu hiệu trưởng THCS Ba Đình "có dấu hiệu" phạm tội, song nêu ra 8 điểm chưa làm rõ, cần hủy án sơ thẩm để điều tra lại.
Viện kiểm sát nhận thấy có nhiều sai sót trong vụ án cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình Nguyễn Thị Bình nên đề nghị hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Tại phiên phúc thẩm, đại diện VKS cho rằng vụ án còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ, trong đó có tính pháp lý của quy định về mức thu tiền dạy thêm và việc xác định thiệt hại. Từ đó, VKS đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.
Nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện Kiểm sát nhận thấy có nhiều sai sót trong vụ án cô giáo Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình) nên đề nghị hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Tại phiên phúc thẩm vụ cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình Nguyễn Thị Bình, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại do hồ sơ vụ án còn nhiều nội dung chưa được làm rõ. Trong khi đó, bà Bình không đồng ý điều tra lại và đề nghị HĐXX tuyên mình vô tội.
Trả lời Phóng viên ngoài phòng xét xử, bà Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình) mong Hội đồng xét xử phúc thẩm cho phiên tòa được công khai, dưới sự giám sát của người dân.
Ngày 10/9, Toà án nhân dân TP Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo kêu oan của cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình Nguyễn Thị Bình, người bị cấp sơ thẩm tuyên 3 năm tù liên quan việc tổ chức dạy thêm, học thêm.
An ninh được thắt chặt tại phiên tòa xét xử công khai vụ "Hiệu trưởng thu 15.000 đồng/tiết học thêm", người tham gia tố tụng bị thu toàn bộ thiết bị điện tử, chỉ mang theo nước và tài liệu vào phòng xử. Tại phòng dành cho báo chí, các phóng viên bị hạn chế điện thoại, laptop, phải ghi chép bằng tay và gặp khó khăn trong quá trình tác nghiệp do thiết bị đường truyền ra từ phòng xử án không có âm thanh.
Ngày 10/9, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình Nguyễn Thị Bình và cựu kế toán nhà trường Phạm Thị Minh Nguyệt. Đáng chú ý, có 8 luật sư đăng ký bào chữa cho bà Bình.