Luật Phát triển công nghiệp văn hóa phải tạo được động lực cho doanh nghiệp sáng tạo

Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đang được hoàn thiện theo hướng xác định rõ đối tượng, chính sách và thẩm quyền, đồng thời tránh chồng chéo với các luật hiện hành. Mục tiêu quan trọng là hình thành hành lang pháp lý có khả năng khơi thông nguồn lực cho các ngành công nghiệp sáng tạo.

Xây dựng Luật Phát triển công nghiệp văn hoá phải theo hướng gọn và rõ

Ngày 8/9, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có buổi làm việc về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hoá.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: Xây dựng Luật Phát triển công nghiệp văn hoá phải gọn, rõ, trực diện

Ngày 8.9, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội và Bộ VHTTDL có buổi làm việc về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hoá. Dự cuộc họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh.

Luật Phát triển công nghiệp văn hóa:Đề xuất hoàn thuế VAT cho đoàn phim nước ngoài

Sáng 8.9, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đã có buổi làm việc với Bộ VHTTDL về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa. Theo quy trình, dự án Luật sẽ được Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp vào tháng 10 tới.

Tạo đột phá thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa

Sáng 8.9, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội và Bộ VHTTDL có buổi làm việc về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hoá.