Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân để hoàn thiện quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, với nhiều công trình được hạ giải để tái thiết cảnh quan, công viên, vườn hoa, công trình có giá trị lịch sử.
TP Hà Nội đang lấy ý kiến người dân về việc xây dựng cảnh quan khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.
Sáng 7/9, UBND phường Hoàn Kiếm chủ trì phối hợp UBND phường Cửa Nam tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B (khu vực hồ Gươm và phụ cận) và một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C kết hợp giải pháp Quy hoạch chi tiết, cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.
Sáng 7/9, UBND phường Hoàn Kiếm chủ trì, phối hợp UBND phường Cửa Nam tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Gươm và phụ cận. Nội dung quy hoạch nhận được sự quan tâm của người dân trong khu vực, giới chuyên gia và đông đảo nhân dân.
Tuyến số 2 có ga ngầm C9; tuyến số 2A được định hướng đi ngầm dưới các phố Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền và Lê Thánh Tông, với phạm vi 32,51 ha, thuộc địa giới phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam.
Thành phố Hà Nội tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch, kết hợp giải pháp Quy hoạch cải tạo, tái thiết không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm.
Tại khu vực Nhà hát Lớn và cụm không gian văn hóa-nghệ thuật phía Nam, phương án đề xuất tổ chức bốn tầng hầm gắn với các công trình văn hóa, nghệ thuật và không gian công cộng.
Khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận dự kiến được tái thiết cảnh quan, mở rộng không gian công cộng và xây công trình có giá trị lịch sử, cùng biểu tượng "Khải Hoàn Môn" phía bắc hồ.
Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực hồ Gươm và phụ cận, yếu tố ưu tiên hàng đầu là bảo tồn văn hóa, kiến trúc cảnh quan đặc trưng, gắn liền với lịch sử lâu đời của Thủ đô.
Hà Nội đang lấy ý kiến cộng đồng về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, với phạm vi nghiên cứu khoảng 65,89 ha. Đáng chú ý, phương án đề xuất mở rộng các quảng trường, tổ chức không gian ngầm, nghiên cứu hạ giải một số công trình và hình thành thêm các điểm nhấn kiến trúc mới.
Việc lấy ý kiến người dân sẽ được thực hiện bằng nhiều hình thức. Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến cộng đồng dân cư do UBND phường Hoàn Kiếm và UBND phường Cửa Nam phối hợp tổ chức, dự kiến 09h00 ngày 09/9/2026. Việc lấy ý kiến nhằm công khai thông tin, tiếp nhận đầy đủ ý kiến của Nhân dân để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch theo quy định.
Hà Nội đang lấy ý kiến người dân về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, trong đó nghiên cứu hạ giải một số công trình để hình thành hệ thống quảng trường, công viên và không gian văn hóa.
Trong phương án tái cấu trúc không gian hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội nghiên cứu bố trí công trình 9 tầng tại khu vực trụ sở UBND TP, khách sạn cao cấp và tháp tài chính quốc tế.
Sở Xây dựng Hà Nội vừa có thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị H1-1B, khu vực hồ Gươm và phụ cận, cùng một phần quy hoạch phân khu đô thị H1-1C.
Ý tưởng xây dựng công trình biểu tượng hình cánh chim hạc vươn lên và mở thông phố Nhà Thờ thẳng ra hồ Gươm nằm trong phương án điều chỉnh quy hoạch phân khu trung tâm, đang được Hà Nội công bố lấy ý kiến người dân từ ngày 7/9.
Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến người dân về Điều chỉnh các quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Theo Quy hoạch, tại khu vực Quảng trường Cách mạng Tháng Tám sẽ phát triển không gian văn hóa, nghệ thuật mở phía sau Nhà hát Lớn, hình thành không gian biểu diễn ngoài trời kết hợp với công trình hiện hữu.
Việc nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch hướng tới tạo lập chỉnh thể không gian lấy hồ Hoàn Kiếm làm trung tâm và nâng cao chất lượng hạ tầng, môi trường cũng như tiện ích phục vụ người dân, du khách.
TP Hà Nội lấy ý kiến nhân dân hoàn thiện quy hoạch khu vực hồ Gươm và phụ cận, trong đó có phương án hạ giải trụ sở HĐND, UBND Thành phố để hình thành hệ thống quảng trường, công viên.
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B tỷ lệ 1/2000 dự kiến hạ giải trụ sở HĐND, UBND Thành phố, Rạp Khăn quàng đỏ và khối nhà Cung Thiếu nhi. Đồng thời nghiên cứu nối dài phố Nhà Thờ ra hồ Hoàn Kiếm, kết nối với phố Lê Thái Tổ, tạo không gian mở và phố đi bộ.
Thành phố Hà Nội sẽ nghiên cứu tổ chức không gian hồ Hoàn Kiếm như một quảng trường lớn - biểu tượng của Thủ đô, kết hợp với Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nhà hát Lớn để hình thành không gian “Lịch sử - Văn hóa - Nghệ thuật”.
Từ ngày 7/9 đến hết ngày 26/9/2026, UBND phường Hoàn Kiếm phối hợp UBND phường Cửa Nam tổ chức lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.