Ngay sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp vào tháng 7-2025, nhiều xã, phường mới của TP Đà Nẵng sau khi sáp nhập đã tích cực tập hợp đội ngũ nghệ nhân, tổ chức ra mắt Câu lạc bộ (CLB) dân ca bài chòi như Xứ Quảng, Sông Thu, Duy Xuyên, Núi Thành, Bàn Thạch, Đại Lộc, An Khê, Thanh Khê… mở ra triển vọng mới cho việc tiếp tục bảo tồn, phát huy loại hình nghệ thuật quý này. Đến nay, hầu hết các địa phương đã và đang triển khai nhiều giải pháp, chính sách nhằm lan tỏa loại hình di sản này sâu rộng trong cộng đồng nhân dân, mang lại sức sống mới và lan tỏa các giá trị đặc sắc của nghệ thuật bài chòi.
Từ việc truyền dạy hô hát bài chòi đến định hướng thành lập câu lạc bộ và đưa bài chòi vào trường học, xã Bà Nà đang nỗ lực bảo tồn, trao truyền và phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại địa phương.
Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP. Đà Nẵng phối hợp Hội Nghệ sĩ Sân khấu TP. Đà Nẵng tổ chức Cuộc vận động sáng tác, biên soạn lời mới Dân ca - Bài chòi xứ Quảng, nhằm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị các làn điệu dân ca, bài chòi trong đời sống đương đại.