Nhà máy Z121 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng): Đoàn kết, sáng tạo để phát triển

Từ một xưởng nhỏ thuộc Cục Quân giới, đến nay, Nhà máy Z121 (Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất 21) đã trở thành một trong những đơn vị lá cờ đầu của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP), có những đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng nền CNQP tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại. Nhân dịp Nhà máy Z121 kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (7-9-1966 / 7-9-2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, chúng tôi có cuộc trao đổi với Đại tá Chu Việt Sơn, Chủ tịch kiêm Giám đốc Nhà máy.

Phát huy truyền thống anh hùng, quyết tâm làm chủ công nghệ mới

60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (7-9-1966 / 7-9-2026), Nhà máy Z125, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP) luôn giữ vững bản lĩnh của một đơn vị sản xuất quốc phòng, vượt khó, chủ động, sáng tạo, từng bước làm chủ công nghệ chế tạo vũ khí đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cao. Truyền thống ấy trở thành điểm tựa để Nhà máy tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất, góp phần xây dựng nền CNQP tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại.

Làm chủ công nghệ lõi, phát triển các sản phẩm quốc phòng hiện đại

Những năm qua, Nhà máy Z131, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP) từng bước khẳng định vai trò là một trong những đơn vị nòng cốt trong nghiên cứu, chế tạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) hiện đại. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Đức Thi, Giám đốc Nhà máy Z131 về những nhiệm vụ trọng tâm, thách thức và giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu làm chủ công nghệ lõi, phát triển các sản phẩm quốc phòng hiện đại.