Đồng hành cùng doanh nghiệp (DN) không chỉ được đo bằng những cuộc đối thoại hay cam kết, mà quan trọng hơn là từng điểm nghẽn được tháo gỡ, từng kiến nghị được xử lý đến cùng và từng cơ hội đầu tư được khơi thông. Từ những chuyển động mới trong cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh đến tinh thần quyết liệt được nâng lên tại Hội nghị đối thoại với DN năm 2026, Thanh Hóa đang từng bước chuyển từ “lắng nghe” sang “hành động”, từ tháo gỡ khó khăn sang chủ động kiến tạo phát triển. Sự đồng hành thực chất ấy đang bồi đắp niềm tin, tạo động lực để DN gắn bó, đầu tư và cống hiến trên mảnh đất xứ Thanh.
Tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2026 diễn ra vào ngày 27-8 vừa qua, những kiến nghị được đặt ra không chỉ là câu chuyện riêng của từng doanh nghiệp, mà phần nào cho thấy những “điểm nghẽn” đang cản trở dòng vốn, tiến độ dự án và sức sản xuất của nền kinh tế. Nhìn thẳng để tháo gỡ từng nút thắt, chuyển từ đối thoại sang hành động, từ cam kết sang kết quả đang được Thanh Hóa xác định là yêu cầu cấp thiết để khơi thông nguồn lực, tạo dư địa cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Cơ chế “làn xanh” mới vừa được Thanh Hóa thiết lập cho phép rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đủ điều kiện.
Từ giá vật liệu xây dựng, giải phóng mặt bằng đến logistics, nhiều vướng mắc của doanh nghiệp đã được Thanh Hóa nhận diện và đưa ra hướng xử lý, với thông điệp “Nghĩ cùng doanh nghiệp - Làm cùng doanh nghiệp - Thành công cùng doanh nghiệp”.
Với phương châm “đã giao việc phải rõ người; đã nhận việc phải rõ thời hạn; đã cam kết phải có kết quả”, Thanh Hóa đang đặt yêu cầu cao hơn đối với các sở, ngành trong giải quyết khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp...
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026 với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn - khơi thông nguồn lực - thúc đẩy tăng trưởng”.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng gửi thông điệp: “Nghĩ cùng doanh nghiệp - Làm cùng doanh nghiệp - Thành công cùng doanh nghiệp" nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng
Chiều 27/8, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng”.
Với tinh thần đối thoại thẳng thắn, trách nhiệm, thực chất, Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026 do UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức đã tập trung nhận diện những điểm nghẽn đang cản trở đầu tư, sản xuất, kinh doanh; đồng thời đưa ra yêu cầu rõ người, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm và rõ kết quả, hướng tới mục tiêu khơi thông nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Chiều 27/8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026 với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng”. Tại Hội nghị, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổng hợp 6 nhóm vấn đề cộng đồng doanh nghiệp quan tâm.
Tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng yêu cầu doanh nghiệp cần nói thẳng, nói thật, đề xuất rõ nội dung cần chính quyền tháo gỡ. Các sở, ban, ngành, địa phương phải trả lời trực tiếp, không né tránh nhằm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý.
Tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026, trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng và đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp (DN) Thanh Hóa đã tập trung nêu những vấn đề đang trực tiếp tác động đến quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa ghi lại nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cộng đồng DN.