Bài 2: Đồng bộ hạ tầng, chuẩn hóa quy hoạch

HNN - Theo đánh giá của Sở Xây dựng, nhu cầu đất nghĩa trang mới trên địa bàn TP. Huế đến năm 2030 khoảng 90ha, đến năm 2045 khoảng 111ha. Để bảo đảm quỹ đất này, các địa phương đang khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện hiện trạng quản lý nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn; đồng thời đẩy nhanh tiến độ di dời, giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án liên quan.

Quỹ đất nghĩa trang tại TP. Huế: Cần giải pháp lâu dài cho di dời và an táng - Bài 1: Mất mỹ quan đô thị và lãng phí đất đai

HNN - Nhằm từng bước chuẩn hóa công tác quy hoạch, quản lý theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND TP. Huế đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện hiện trạng quản lý, quỹ đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn. Qua rà soát của cơ quan chức năng cho thấy, quỹ đất nghĩa trang trên địa bàn thành phố chưa bảo đảm, trong đó một phần do thiếu quy hoạch và cả phong tục tập quán an táng từ lâu đời của người dân.

Hình thành hệ thống nghĩa trang xanh

HNN - Qua hàng trăm năm, tập quán an táng, cải táng khiến mồ mả ở nhiều vùng quê ở Huế tồn tại đan xen với đất sản xuất, khu dân cư. Đây cũng là một trong những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện các dự án hạ tầng lớn trên địa bàn TP. Huế, trong đó có Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.