Những cánh đồng “không dấu chân người” đang dần xuất hiện ở Ninh Bình, khi máy móc, thiết bị bay không người lái và các kỹ thuật canh tác hiện đại thay thế ngày càng nhiều công đoạn sản xuất thủ công.
Những năm qua, thông qua tích tụ ruộng đất và tổ chức liên kết sản xuất, nhiều địa phương trên địa bàn TP Đà Nẵng đã hình thành các mô hình trồng lúa hiệu quả theo chuỗi liên kết “4 nhà”. Đây được xem là hướng đi góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, phát triển nông nghiệp bền vững và hạn chế tình trạng ruộng đồng bị bỏ hoang.
Khi người nông dân không còn mặn mà với việc trực tiếp sản xuất hai vụ lúa, bài toán đặt ra không chỉ là làm thế nào để đưa người dân trở lại đồng ruộng mà quan trọng hơn là tổ chức lại sản xuất để đất đai được khai thác hiệu quả. Thực tế tại Quảng Trị cho thấy, khi doanh nghiệp có điều kiện đầu tư, Hợp tác xã phát huy vai trò cầu nối, người dân được bảo đảm quyền lợi và những vùng đất sản xuất manh mún từng bước được tập trung, nguồn lực đất đai có thể được đánh thức, mở ra hướng phát triển nông nghiệp quy mô lớn, hiện đại và bền vững hơn.
Tại nhiều địa phương ở Quảng Trị, những cánh đồng từng sản xuất hai vụ lúa ổn định đang dần vắng bóng người trong vụ Hè Thu. Đằng sau những thửa ruộng bỏ vụ là nguy cơ lãng phí nguồn lực đất đai và hạ tầng đã được đầu tư. Thực trạng này cũng mở ra yêu cầu tổ chức lại sản xuất theo hướng quy mô lớn, hiện đại, hiệu quả hơn. Chùm hai bài "Khơi thông nguồn lực từ những cánh đồng bỏ vụ" của TTXVN phản ánh thực trạng, nguyên nhân và những hướng đi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp.