Nợ công của Mỹ vừa đạt mức kỷ lục 40.000 tỷ USD vào ngày 18/8. Theo Bộ Tài chính Mỹ, đây là cột mốc không mấy tích cực và sẽ gây ra những hệ lụy đối với người dân, doanh nghiệp và chính phủ Mỹ trong nhiều năm tới.
Nợ công của Mỹ lần đầu vượt 40.000 tỷ USD, phản ánh tốc độ gia tăng đáng lo ngại của thâm hụt ngân sách và đặt ra những thách thức lớn đối với nền kinh tế số một thế giới. Gánh nặng lãi vay ngày càng tăng không chỉ gây sức ép lên ngân sách liên bang mà còn có nguy cơ tác động đến lãi suất, lạm phát, đầu tư và đời sống người dân.
Nợ công Mỹ lần đầu vượt ngưỡng 40 nghìn tỷ USD, tăng hơn gấp đôi trong chưa đầy một thập kỷ. Chi phí lãi vay, an sinh xã hội và thâm hụt ngân sách đang khiến rủi ro tài khóa trở nên khó né tránh.
Chỉ trong vòng 4 năm rưỡi, nợ công của Mỹ đã tăng thêm 10 nghìn tỷ USD, nhảy từ 30 nghìn tỷ USD lên 40 nghìn tỷ USD...
Nợ công Mỹ vượt 40.000 tỷ USD trong lịch sử do thâm hụt kéo dài và chi phí trả lãi tăng. Áp lực này dần lan sang lãi suất vay, ảnh hưởng trực tiếp đời sống người dân.
Khoản nợ công của Mỹ lần đầu tiên vượt 40.000 tỷ USD, tăng hơn gấp đôi trong chưa đầy một thập kỷ. Tình hình này khiến các chuyên gia đưa ra cảnh báo về khủng hoảng tài khóa.
Nợ công của Mỹ đã lần đầu tiên vượt 40.000 tỷ USD, đánh dấu một cột mốc mới trong bối cảnh chi tiêu quốc phòng, các chương trình an sinh xã hội và chi phí trả lãi tiếp tục gây sức ép lớn lên ngân sách liên bang.
Theo Bộ Tài chính Mỹ, nợ liên bang của nước này đã lên mức kỷ lục 40.000 tỷ USD. Đây là cột mốc đáng lo ngại, có thể gây ra những hệ lụy đối với người dân, doanh nghiệp và Chính phủ Mỹ trong nhiều năm tới.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết tổng nợ của Mỹ đã lần đầu tiên vượt quá 40 nghìn tỷ USD, làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng tài chính và an sinh xã hội tại nước này.
Nợ quốc gia Mỹ lần đầu tiên vượt 40.000 tỷ USD, đánh dấu cột mốc chưa từng có trong bối cảnh chi tiêu cho quốc phòng, các chương trình an sinh xã hội và chi phí trả lãi đang chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong ngân sách liên bang.