Một lá gan, một quả thận hay một trái tim được hiến tặng có thể mang đến cơ hội sống cho một người bệnh đang ở ranh giới sinh tử. Tại Việt Nam, nhu cầu ghép tạng vẫn rất lớn. Khoảng 123 nghìn bệnh nhân suy gan, thận, tim và giác mạc đang chờ được ghép. Thế nhưng, số người có cơ hội được ghép vẫn còn rất ít, một phần quan trọng bởi nguồn tạng hiến chưa đáp ứng được nhu cầu.
Tại cuộc họp xin ý kiến các bộ, ngành về dự thảo Hồ sơ Luật sửa đổi, bổ sung Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh yêu cầu mở rộng cơ hội cứu người nhưng phải bảo đảm an toàn cho người hiến, đồng thời hoàn thiện cơ chế điều phối mô, tạng theo hướng công khai, minh bạch, có thể kiểm tra và truy xuất.