Các nhà khoa học Trung Quốc phát hiện khí hydro tự nhiên gần Thành Đô có độ tinh khiết lên tới 98,24%, mức cao nhất từng được ghi nhận tại nước này.
Các nền kinh tế châu Á đang chạy đua vận hành nguồn năng lượng mới nổi hydro (được sản xuất từ nước và năng lượng mặt trời, còn gọi hydro xanh hay hydro mặt trời).
Chính phủ nhiều quốc gia châu Á đang muốn đón đầu xu hướng phương tiện vận tải chạy bằng hydro.
Các nhà khoa học đã phát hiện những lớp đá cổ dưới lòng đất đang giải phóng khí hydro. Điều này cho thấy trái đất có thể chứa những nguồn năng lượng sạch khổng lồ chưa được khai thác.
Sản xuất hydro từ năng lượng tái tạo đang bước vào giai đoạn phát triển quy mô lớn. Trung Quốc và châu Âu cùng nhau đóng góp hơn 70% tổng công suất sản xuất hydro từ năng lượng tái tạo toàn cầu.