Xây dựng đô thị thích ứng từ mô hình 'thành phố bọt biển'

Những trận mưa lớn vừa qua cho thấy Hà Nội cần thêm những không gian để giữ và thấm nước ngay tại chỗ, giảm lượng nước dồn về hệ thống thoát nước. Từ sân trường, vỉa hè đến khu vực quanh gốc cây, những giải pháp theo hướng “thành phố bọt biển” đang từng bước được đưa vào thực tế. Đây cũng là tư duy được thành phố lựa chọn như một hướng đi lâu dài nhằm giảm áp lực cho hệ thống thoát nước hiện hữu.

Các công trình khẩn cấp bước đầu phát huy hiệu quả

Trước yêu cầu chủ động ứng phó với những trận mưa lớn, Hà Nội đang tập trung tăng cường năng lực của hệ thống thoát nước. 10 dự án khẩn cấp giai đoạn I đã được đưa vào vận hành, bổ sung khoảng 4,8 triệu mét khối dung tích điều hòa và tăng cường khả năng tiêu thoát tại nhiều khu vực. Những trận mưa vừa qua chính là “phép thử” về hiệu quả các công trình này.