Đại diện VKS nói 'không thể chấp nhận' quan điểm bào chữa cho 2 cán bộ Hải quan

Bào chữa cho cựu cán bộ Hải quan, luật sư cho rằng thân chủ chỉ nhận tiền 'quà tặng cá nhân' chứ không phải nhận hối lộ, nhưng đại diện VKS đã phản bác quan điểm của luật sư.

'Ông trùm' sản xuất thực phẩm giả bật khóc khi nhắc đến con nhỏ

Trước khi HĐXX bước vào nghị án, Nguyễn Năng Mạnh - bị cáo bị xác định giữ vai trò cầm đầu trong vụ sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô đặc biệt lớn đã bật khóc khi nhắc đến con nhỏ, nói rằng bản thân rất xấu hổ và không muốn con biết đến những hành vi phạm tội của mình.

'Ông trùm' thực phẩm chức năng giả nói rất xấu hổ và không muốn con biết đến hành vi của mình

Hôm nay (29-7), phiên tòa xét xử 'ông trùm' sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả Nguyễn Năng Mạnh và 13 bị cáo liên quan tiếp tục phần tranh luận và sau đó chuyển sang phần nghị án kéo dài.

Đại diện Viện kiểm sát nói 'không thể chấp nhận' với quan điểm bào chữa cho 2 cán bộ hải quan

Bào chữa cho cựu cán bộ hải quan, luật sư cho rằng thân chủ chỉ nhận tiền 'quà tặng cá nhân' chứ không phải nhận hối lộ. Tuy nhiên, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố đã phản bác quan điểm của luật sư và nói 'không thể chấp nhận'.

Nước mắt của cựu Chủ tịch MediUSA sau vụ thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng

Khi nhắc đến con nhỏ của mình, cựu Chủ tịch Công ty MediUSA Nguyễn Năng Mạnh đã không cầm được nước mắt. Bị cáo nói không muốn con biết đến hành vi của mình.

'Nhận tiền rồi cho rằng đó là tiền cảm ơn, không phải phạm tội thì sẽ dẫn đến hệ quả rất nguy hiểm'

Sáng 29/7, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 14 bị cáo trong vụ án 'Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm', 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng', 'Đưa hối lộ', 'Nhận hối lộ' và 'Cố ý làm lộ bí mật công tác' xảy ra tại Công ty MediUSA, Công ty MediPhar và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Viện kiểm sát: 'Ông trùm' dược phẩm MediPhar cầm đầu đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả

Chiều 28/7, luận tội 14 bị cáo trong vụ án sản xuất thực phẩm chức năng giả quy mô đặc biệt lớn xảy ra tại Công ty MediPhar và các đơn vị liên, Viện kiểm sát khẳng định đã có đầy đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo; đồng thời đề nghị HĐXX xử xử lý nghiêm đối tượng chủ mưu, cầm đầu...

Ông chủ MediUSA bị đề nghị mức án 15-18 năm tù

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội kết luận, Nguyễn Năng Mạnh là chủ mưu, giữ vai trò cao nhất trong vụ án nên đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 3 tội danh với mức án từ 15 – 18 năm tù.

Cựu cán bộ 'bắn tin' cho doanh nghiệp đối phó cơ quan điều tra được đề nghị án treo

Bị cáo Nguyễn Danh Dũng (cựu cán bộ công an) bị đề nghị 9 - 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội cố ý làm lộ bí mật công tác. Dũng được giao nhiệm vụ xác minh nhưng đã 'bắn tin' quan trọng cho doanh nghiệp tìm cách đối phó cơ quan điều tra.

'Ông trùm' sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả bị đề nghị đến 18 năm tù

Chiều 28-7, phiên tòa xét xử 'ông trùm' sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả Nguyễn Năng Mạnh và 13 bị cáo liên quan chuyển sang phần tranh luận. Viện kiểm sát đã luận tội và đề nghị mức án.

Đề nghị phạt 15-18 năm tù với chủ mưu đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả

Chiều 28-7, phiên tòa xét xử 14 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả xảy ra tại Công ty MediUSA, Công ty MediPhar và các doanh nghiệp liên quan, kết thúc phần xét hỏi.

'Ông trùm' đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả bị đề nghị đến 18 năm tù

Chiều 28/7, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành luận tội đối với 14 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm MediPhar và các đơn vị liên quan.

Ông chủ đường dây sản xuất 100 tấn thực phẩm chức năng giả bị đề nghị 15-18 năm tù

Viện kiểm sát xác định Nguyễn Năng Mạnh giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây sản xuất khoảng 100 tấn thực phẩm chức năng giả và đề nghị mức án tổng hợp 15-18 năm tù về 3 tội danh.

Cựu Chủ tịch Mediphar bị đề nghị từ 15 - 18 năm tù

Sau hơn 1 ngày xét xử, chiều 28/7, phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án 'Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Cố ý làm lộ bí mật công tác' xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar (viết tắt là Công ty MediPhar) chuyển sang phần tranh luận.