Chiều 28/7, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành luận tội đối với 14 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm MediPhar và các đơn vị liên quan.
Viện kiểm sát xác định Nguyễn Năng Mạnh giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây sản xuất khoảng 100 tấn thực phẩm chức năng giả và đề nghị mức án tổng hợp 15-18 năm tù về 3 tội danh.
Sau hơn 1 ngày xét xử, chiều 28/7, phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án 'Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Cố ý làm lộ bí mật công tác' xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar (viết tắt là Công ty MediPhar) chuyển sang phần tranh luận.
Chiều 28/7, phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án sản xuất thực phẩm chức năng giả quy mô đặc biệt lớn xảy ra tại Công ty MediPhar và các đơn vị liên quan bước sang phần tranh luận. Đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa đã công bố bản luận tội, đồng thời đề nghị mức án đối với từng bị cáo.
Tại phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Công ty CP Dược phẩm MediUSA, đại diện VKSND Tp.Hà Nội đánh giá Nguyễn Năng Mạnh giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo sản xuất, buôn bán hàng giả với đề nghị 15-18 năm tù về 3 tội danh.
Cựu Chủ tịch MediUSA Nguyễn Năng Mạnh đã dùng tiền để hối lộ một số cán bộ Cục An toàn thực phẩm để được chứng nhận công bố hơn 200 sản phẩm, trong đó 88 sản phẩm là hàng giả, mang về doanh thu 540 tỷ đồng. Ngoài ra, Mạnh còn hối lộ số tiền 1,5 tỷ đồng cho hai cựu cán bộ Hải quan để lô hàng được thông quan.
Đại diện VKS cho biết đã kê biên nhiều bất động sản trị giá hơn 632 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ MediUSA. Riêng cựu Chủ tịch MediUSA được người thân nộp 202 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Nguyễn Năng Mạnh bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo đồng phạm thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.
Tuân nhận 1,5 tỷ đồng của doanh nghiệp nhưng chỉ nói với Việt là doanh nghiệp chi 800 triệu đồng. Sau khi nhận hối lộ số tiền trên, Việt và Tuân đã giúp doanh nghiệp thông quan.
Để được cấp phép vận hành nhà máy sản xuất thực phẩm giả, bị cáo Phạm Năng Mạnh nhiều lần trực tiếp hối lộ hoặc chỉ đạo cấp dưới hối lộ cán bộ Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Ngày 28/7, phiên tòa sơ thẩm xét xử 14 bị cáo trong vụ án 'Đưa, nhận hối lộ; sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; vi phạm quy định kế toán và Làm lộ bí mật công tác', xảy ra tại Công ty MediPhar và các đơn vị, tổ chức liên quan tiếp tục phần xét hỏi, nêu quan điểm luận tội.
Tuân là cấp dưới không giải quyết được việc doanh nghiệp nhờ nên báo cáo cấp trên là Việt. Việt nói giải quyết được nhưng xem ý doanh nghiệp định chi bao nhiêu tiền. Sau đó, Tuân nhận 1,5 tỷ đồng của doanh nghiệp nhưng chỉ nói với Việt là doanh nghiệp chi 800 triệu đồng. Sau khi nhận hối lộ số tiền trên, Việt và Tuân đã giúp doanh nghiệp thông quan.
Tại phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Công ty MediUSA, hai cựu cán bộ Cục Giám sát quản lý về Hải quan đã nhận tổng 1,5 tỷ đồng để 'hỗ trợ' doanh nghiệp thông quan lô nguyên liệu trị giá gần 20 tỷ đồng.
Trả lời thẩm vấn tại tòa, cựu Chủ tịch MediUSA Nguyễn Năng Mạnh khai rõ chuyện đưa tiền hối lộ cho cán bộ hải quan và được cựu cán bộ công an 'mật báo' để tìm cách đối phó với CQĐT.
Bị cáo Nguyễn Thế Việt (cựu Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan) nhờ cấp dưới 'đóng giả' làm đại diện doanh nghiệp đưa tiền cho cựu cán bộ Cục Quản lý dược (Bộ Y tế).