Dù Trường ĐH Công Thương TPHCM chỉ tuyển 9.500 chỉ tiêu nhưng nhận tới gần 146.000 lượt đăng ký nguyện vọng, khiến điểm chuẩn năm nay khó dự báo. Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng ấy vẫn còn nhiều nỗi lo.
Trong kỳ tuyển sinh năm 2026, có gần 54.000 thí sinh với khoảng 124.500 nguyện vọng xét tuyển vào Học viện Ngân hàng, tăng 50% so với năm ngoái và cao nhất từ trước đến nay. Đây cũng là trường có lượng thí sinh đăng ký đông nhất trong số các đại học khối kinh tế khu vực phía Bắc.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, hơn một nửa số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học có ít nhất một nguyện vọng thuộc nhóm ngành STEM. Điều này không chỉ phản ánh sức hút của trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn hay công nghệ số, mà còn cho thấy một sự dịch chuyển sâu sắc trong nhận thức của người học.
Sau nhiều năm không còn là lựa chọn ưu tiên của nhiều học sinh có học lực khá, giỏi, ngành sư phạm đang ghi nhận những tín hiệu khởi sắc trong mùa tuyển sinh đại học năm nay. Số lượng thí sinh đăng ký tăng mạnh, nhu cầu đào tạo giáo viên được xã hội quan tâm trở lại và những chuyển biến tích cực từ chính sách, thị trường lao động đang tạo nên sức hút mới đối với nghề giáo. Thực tế tuyển sinh tại Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) là một minh chứng rõ nét cho xu hướng này.