Từ những cây trồng được phát triển theo hướng hàng hóa đã giúp hàng nghìn hộ dân ở miền Tây Nghệ An có sinh kế lâu dài và từng bước thoát nghèo bền vững.
Nhờ nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã Cẩm Giàng đã đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Việc khơi dậy nội lực cộng đồng gắn với xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp đang giúp địa phương từng bước tháo gỡ khó khăn, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,92%, hộ cận nghèo còn 4,77%.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị vừa bàn giao máy móc, thiết bị chế biến nông sản cho các tổ hợp tác tại hai xã Trường Sơn và Dân Hóa, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Bằng sự chủ động tiếp cận tri thức mới, linh hoạt thích ứng với thị trường và mạnh dạn ứng dụng công nghệ, nhiều phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã tạo ra giá trị gia tăng cho nông sản địa phương, khẳng định vị thế là lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế ở vùng cao.