Từ định giá di sản, đo lường hiệu quả xã hội đến khoảng cách tư duy giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp, hàng loạt nút thắt đang cản trở đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Public-Private Partnership - PPP) trong lĩnh vực văn hóa. Các chuyên gia cho rằng muốn phát triển công nghiệp văn hóa, cần xem PPP không chỉ là công cụ huy động tài chính mà là mô hình quản trị phát triển hiện đại với sự tham gia của Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng.
Phát triển văn hóa trong giai đoạn mới không chỉ đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn mà còn cần cơ chế đủ thông thoáng để huy động sức mạnh của toàn xã hội. Vì vậy, việc tiếp tục hoàn thiện chính sách về hợp tác công - tư là yêu cầu cấp thiết.