Ung thư xương trẻ em thường phát hiện ở lứa tuổi dậy thì và ở lứa tuổi này mức độ ác tính cao hơn. Trước đây, trẻ mắc căn bệnh này thường phải cắt cụt chân. Nhưng hiện nay, với kỹ thuật thay khớp tăng trưởng nhân tạo, các em đã giữ lại được đôi chân gần như lành lặn.
Các bác sĩ khoa Ngoại xương - phần mềm Bệnh viện K vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt đoạn xương đùi phải kết hợp thay khớp tăng trưởng nhân tạo cho bệnh nhi T.A.T. (6 tuổi, Bắc Ninh).
Các bác sĩ khoa Ngoại xương-Phần mềm, Bệnh viện K vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật đặc biệt khó - phẫu thuật cắt đoạn xương đùi phải kết hợp thay khớp tăng trưởng nhân tạo cho bệnh nhi 6 tuổi mắc ung thư xương. Đây cũng là bệnh nhi nhỏ tuổi nhất được phẫu thuật bằng kỹ thuật tiên tiến tại bệnh viện.
Ca bệnh khó đã khẳng định bước tiến vượt bậc về mặt chuyên môn của tập thể bác sỹ Bệnh viện K nói riêng và ngành ngoại khoa chỉnh hình ung thư tại Việt Nam nói chung.
Ca phẫu thuật cắt đoạn xương đùi phải kết hợp thay khớp tăng trưởng nhân tạo cho một bệnh nhi chưa tròn 7 tuổi. Đây là ca bệnh nhỏ tuổi nhất được áp dụng kỹ thuật tiên tiến này tại bệnh viện, đánh dấu bước tiến chuyên môn vượt bậc trong việc điều trị và bảo tồn chức năng vận động cho trẻ em mắc ung thư xương.
Bé trai 6 tuổi mắc ung thư xương đùi được thay khớp tăng trưởng nhân tạo, bảo tồn khả năng vận động và phát triển chiều dài chân.