Đằng sau những con số gần nghìn tỷ đồng bị chiếm đoạt thông qua các hợp đồng kỳ nghỉ được sử dụng như công cụ lừa đảo không chỉ là một vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng. Từ vụ việc này còn đặt ra nhiều vấn đề đáng suy ngẫm về nhận thức tài chính của người dân, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, cũng như những lệch lạc trong quan niệm về thành công và làm giàu của một bộ phận người trẻ hiện nay.
Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố 11 vụ án, gần 200 bị can liên quan đến các doanh nghiệp núp bóng kinh doanh du lịch, nghỉ dưỡng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hơn 612 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can trong vụ lừa đảo 'kỳ nghỉ'.
Ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can, bước đầu xác định các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt của 493 người bị hại tham gia nộp tiền mua kỳ nghỉ, nộp tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ với số tiền hơn 181 tỷ đồng.
Cảnh sát xác định các bị can đã chiếm đoạt của 493 bị hại hơn 181,4 tỉ đồng qua việc bán kỳ nghỉ và nhận tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ