Cần chuyển từ tư duy quy hoạch, mở rộng đô thị sang xây dựng trung tâm kinh tế, đổi mới sáng tạo, có sức cạnh tranh toàn cầu
Các chuyên gia cho rằng quy hoạch TP.HCM phải tính đến câu chuyện sụt lún, ngập nước và rất cần quản trị việc chống ngập.
Sau khi mở rộng không gian phát triển với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh đứng trước cơ hội tái định vị vai trò là một siêu đô thị đa cực, với mục tiêu trở thành trung tâm tài chính, đổi mới sáng tạo, logistics, công nghệ cao và kinh tế biển hàng đầu khu vực.
Việc xây dựng và triển khai Quy hoạch tổng thể TPHCM có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm xác định các chiến lược phát triển đột phá, tái cấu trúc không gian phát triển, phân bố chức năng kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tối ưu hóa nguồn lực, tránh mâu thuẫn, xung đột nội vùng, nâng cao hiệu quả đầu tư, chất lượng sống và vị thế của thành phố.
Trong quy hoạch tổng thể TP.HCM tầm nhìn 100 năm, nhiều chuyên gia đề xuất phát triển thành phố theo mô hình đa cực, đa trung tâm gắn với lợi thế hơn 300 km bờ biển, mở rộng không gian du lịch, văn hóa và dịch vụ, từng bước định vị TP.HCM là siêu đô thị biển của khu vực.
Becamex đề xuất cho quy hoạch TP.HCM tầm nhìn 100 năm với 5 trọng tâm chiến lược cốt lõi. Trong đó, tái định hình cấu trúc không gian thành 3 cực động lực phát triển mạnh mẽ.
Một quy hoạch tốt phải giúp các thế hệ tương lai tránh được những cuộc di dời dân cư quy mô lớn do các rủi ro đã được dự báo từ trước. Do đó, chiến lược phát triển đô thị cần ưu tiên hướng về các vùng đất cao hơn như Hóc Môn, Củ Chi và khu vực phía Bắc TPHCM thay vì tiếp tục dồn áp lực phát triển vào những khu vực có nguy cơ ngập lụt cao.
Từ yêu cầu tăng trưởng 2 con số đến tầm nhìn 100 năm, chuyên gia cho rằng, TPHCM cần một quy hoạch đủ tầm để kiến tạo hệ sinh thái kinh tế giá trị cao, hạ tầng chiến lược, liên kết vùng, phát triển xanh và hội nhập quốc tế.
Việc xây dựng Quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc xác định các chiến lược phát triển đột phá, tái cấu trúc không gian phát triển, nâng cao vị thế của thành phố trong vùng Đông Nam Bộ, cả nước và khu vực.
Nếu quy hoạch trước thường trả lời câu hỏi 'đất này làm gì', thì quy hoạch mới phải là 'ngành kinh tế nào tạo ra giá trị nhất, con người sẽ sống, làm việc thế nào'.
Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh khẳng định, việc xây dựng và triển khai Quy hoạch tổng thể TPHCM có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm xác định các chiến lược phát triển đột phá, tái cấu trúc không gian phát triển, nâng cao vị thế của thành phố trong Vùng Đông Nam bộ, cả nước và khu vực.
Phát triển đô thị phải đảm bảo không có những cuộc di dời hàng triệu người dân trong tương lai, cần lưu ý đến biến đổi khí hậu, nước biển dâng.
Lần đầu tiên trong quá trình xây dựng Quy hoạch tổng thể TP.HCM theo yêu cầu của Bộ Chính trị và Quốc hội, các nhà quản lý, chuyên gia quy hoạch và phát triển đô thị cùng ngồi lại để phác thảo tầm nhìn thế kỷ cho một siêu đô thị hơn 14 triệu dân.