PMI sản xuất vẫn ở trên ngưỡng 50 điểm, nhưng đơn hàng xuất khẩu đang phân hóa rõ, như ngành dệt may hay thủy sản. Doanh nghiệp buộc phải lựa chọn lại vị thế trong chuỗi giá trị, khi cạnh tranh không còn dựa trên số lượng đơn hàng.
Theo báo cáo mới công bố của S&P Global, Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam trong tháng 5 đạt 52,8 điểm, tăng từ mức 50,5 điểm của tháng 4 và là mức cao nhất kể từ tháng 2.
Điểm nhấn nổi bật của Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 5 gồm số lượng đơn đặt hàng mới tăng trở lại và đạt mức độ cao nhất trong 3 tháng, số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới cũng tăng lại.
Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam tăng lên 52,8 trong tháng 5, so với mức 50,5 điểm của tháng 4 và đạt mức cao nhất kể từ tháng 2 - tháng ngay trước khi nổ ra cuộc chiến tranh ở Trung Đông.
Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam trong tháng 5/2026 tăng lên 52,8 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 2.Tuy nhiên, đằng sau bức tranh tăng trưởng tích cực, các doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với áp lực chi phí đầu vào leo thang, gián đoạn chuỗi cung ứng và những bất ổn địa chính trị kéo dài từ khu vực Trung Đông.
S&P Global cho biết số lượng đơn đặt hàng mới đã tăng trở lại trong tháng 5 sau khi giảm nhẹ vào tháng 4. Mức tăng được đánh giá là đáng kể và mạnh nhất trong ba tháng gần đây.
Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam tháng 5 đạt 52,8 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 2. Đơn hàng và sản lượng tăng mạnh nhờ nỗ lực tích trữ hàng trước xung đột Trung Đông, bất chấp áp lực chi phí đầu vào cao kỷ lục và xu hướng cắt giảm nhân sự vẫn tiếp diễn…
Số lượng đơn đặt hàng mới và hoạt động mua hàng tăng trở lại, sản lượng tăng đáng kể, tốc độ tăng chi phí đầu vào tiếp tục gia tăng là những điểm đáng chú ý trong bức tranh sản xuất tháng 5/2026, theo báo cáo chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam của S&P Global.
PMI tháng 5 tăng lên mốc 52,8 điểm, cao nhất kể từ tháng 2, tuy nhiên theo chuyên gia từ S&P Global, một phần tăng trưởng có được là do nỗ lực tích trữ hàng trước lo ngại sự gián đoạn vì xung đột Trung Đông.
PMI tháng 5 tăng lên mốc 52,8 điểm, cao nhất kể từ tháng 2, tuy nhiên theo chuyên gia từ S&P Global, một phần tăng trưởng có được là do nỗ lực tích trữ hàng trước lo ngại sự gián đoạn vì xung đột Trung Đông.
Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam của S&P Global tăng lên 52,8 điểm trong tháng 5, từ mức 50,5 điểm của tháng 4. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 2 - thời điểm trước khi xung đột ở Trung Đông nổ ra.