Theo Liên đoàn Doanh nghiệp độc lập quốc gia Mỹ, chỉ số lạc quan của doanh nghiệp nhỏ (SBOI) trong tháng 3/2024 đã giảm 0,9 điểm xuống còn 88,5, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2012.
Tính chung trong quý 1/2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 178,04 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó xuất khẩu tăng 17% và nhập khẩu tăng 13,9%.
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1 ước tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020-2023.
Trong bối cảnh kinh tế thế giới 3 tháng đầu năm 2024 tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, GDP quý I của Việt Nam tăng 5,66%
GDP quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, so với quý I của các năm 2020 - 2023, đây là mức tăng cao nhất.
Dù Nhật Bản công bố chấm dứt chính sách lãi suất âm nhưng đồng yen vẫn sụt giảm, hiện đã xuống thấp nhất 16 năm so với đồng euro và 4 tháng so với đồng USD.
Theo số liệu do Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc công bố ngày hôm nay (15/3), đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Hàn Quốc đã ghi nhận sự sụt giảm lần đầu tiên sau 3 năm vào năm 2023, trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc suy thoái và những bất ổn địa chính trị.
Ngày 1/3, tổ chức cho vay thế chấp Nationwide Building Society cho biết giá nhà ở tại Anh trong tháng 2 vừa qua đã tăng lần đầu tiên sau hơn 1 năm.
Theo cổng thông tin Verivox, người dân Đức hiện phải trả chi phí sưởi ấm, điện và nhiên liệu cao hơn gần 41% so với 3 năm trước.
2023 được xem là một năm ảm đạm đối với nền kinh tế thế giới khi các động lực tăng trưởng yếu hơn kỳ vọng, trong bối cảnh chính sách tiền tệ thắt chặt, căng thẳng địa chính trị kéo dài, và sự phân mảnh kinh tế toàn cầu trở nên sâu sắc hơn. Những khó khăn này tiếp tục kéo dài sang năm 2024, khiến kinh tế toàn cầu được dự báo sẽ phải đương đầu với khá nhiều cú sốc. Nhật Bản và Anh chính thức rơi vào suy thoái về mặt kỹ thuật, trong khi EU hạ dự báo tăng trưởng, và người dân Trung Quốc nhiều lo lắng khi tăng trưởng chững lại.