Khi hai vợ chồng ly hôn, ngoài tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn thì tranh chấp về nuôi con cũng là tranh chấp rất phổ biến. Ông bố, bà mẹ nào cũng muốn đem lại những điều tốt nhất cho con mình và vì vậy họ cũng sẽ đấu tranh để giành được quyền nuôi con khi ly hôn. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình 'Sống và làm việc theo pháp luật' hôm nay để hiểu rõ hơn quy định của pháp luật về vấn đề này.
* Bạn đọc hỏi: chị Lê ở Q.Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) hỏi: Tôi cùng chồng có khoản nợ khoảng 500 triệu đồng tại ngân hàng và được đảm bảo bằng một bất động sản là tài sản chung của vợ chồng. Nay chúng tôi ly hôn và thỏa thuận rằng tôi sẽ lấy căn nhà đó và tự chịu trách nhiệm trả hết khoản nợ đó cho ngân hàng, chồng tôi sẽ không liên quan gì đến khoản nợ đó nữa. Cho tôi hỏi, vợ chồng tôi thỏa thuận như vậy có đúng quy định pháp luật hay không? Chúng tôi có thể ly hôn khi còn đang nợ ngân hàng được không?
Bạn đọc hỏi: Tôi và chồng ly dị tháng 9-2019 theo bản án của Tòa án. Chúng tôi có 2 con chung, một cháu sinh năm 2009, một cháu sinh năm 2012. Khi ly hôn, tôi là người nuôi dưỡng, chăm sóc cả 2 con chung và theo quyết định của Tòa án thì mỗi tháng chồng cũ tôi phải chuyển cho 5 triệu đồng để nuôi con chung. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, chồng cũ không chuyển cho tôi một đồng nào. Tôi cũng đã làm đơn đề nghị cơ quan chồng cũ tôi giúp đỡ, có biện pháp yêu cầu chồng cũ tôi thực hiện nghĩa vụ làm cha nhưng không kết quả. Xin nói thêm là thu nhập của chồng cũ tôi rất cao, gần 30 triệu đồng/tháng. Gần đây, tôi cũng đã có đơn đề nghị cơ quan thi hành án buộc chồng cũ tôi phải thực hiện nghĩa vụ theo quyết định của Tòa án. Theo thông báo của cơ quan thi hành án thì cơ quan này đã ra thông báo nhưng chưa liên hệ được với chồng cũ của tôi. Xin luật sư chỉ giúp tôi, tôi phải làm gì để chồng cũ tôi thực hiện nghĩa vụ nuôi con chung? Cơ quan thi hành án sẽ làm gì và làm như thế nào để buộc chồng cũ tôi phải thực hiện nghĩa vụ? Lê Nguyệt Minh (Hà Nội)