Theo nghiên cứu của trường Đại học Durham, Bắc Carolina, từ 2001-2020, việc tránh các cơn nắng nóng làm mất không dưới 677 tỷ giờ làm việc mỗi năm trên các lĩnh vực, đặt biệt là lao động ngoài trời.
Theo ước tính của Mỹ khoảng 2.100 tỉ USD 'bốc hơi' mỗi năm do nắng nóng khiến lao động phải nghỉ việc. Thế giới mất không dưới 677 tỷ giờ làm việc mỗi năm trên các lĩnh vực, đặc biệt ở môi trường lao động ngoài trời như đồng áng hay công trường xây dựng.
Xu hướng ấm lên toàn cầu đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất lao động và sự gia tăng nhiệt độ đang ngày càng đè nặng lên các hoạt động kinh tế của nhiều quốc gia.