Theo các chuyên gia, phụ nữ có xu hướng trở lại làm việc chậm hơn so với nam giới sau đại dịch và tác động của dịch bệnh sẽ cản trở họ trở lại tham gia lực lượng lao động trong khoảng 10 năm tới. Khảo sát thị trường việc làm tại Mỹ Latin và Caribe cho thấy, phụ nữ có con nhỏ có nguy cơ thụt lại phía sau trong nỗ lực phục hồi kinh tế sau đại dịch.
Theo Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribe, nền kinh tế 'giậm chân tại chỗ' trong 5 năm trước đại dịch, cộng với mức sụt giảm 6,8% trong năm 2020, đã khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng cao chưa từng có.
Nếu không khẩn trương cải cách nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, khu vực Mỹ Latin và Caribe sẽ mất thêm một thập kỷ nữa mới có thể vượt qua được hậu quả của đại dịch Covid-19.Cảnh báo trên được Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra trong bối cảnh sự trở lại của virus SARS-CoV-2 cùng với việc triển khai chương trình tiêm chủng chậm ở hầu hết các quốc gia ở Mỹ Latin và Caribe thời gian qua đã 'phủ bóng đen' lên triển vọng kinh tế khu vực. Mỹ Latin và Caribe tiếp tục là một trong những điểm nóng của đại dịch. Dù chỉ chiếm 8,4% dân số thế giới nhưng tỷ lệ tử vong tại khu vực này do đại dịch chiếm tới hơn 25%. Người dân mua sắm tại một khu chợ ở thủ đô Lima của Peru. Ảnh: Bloomberg