Theo hãng tin Reuters, trong những ngày gần đây Iran đã cho thấy những dấu hiệu đáng khích lệ về khả năng mở các cuộc đàm phán không chính thức về chương trình hạt nhân của nước này sau khi các nước châu Âu từ bỏ kế hoạch chỉ trích Iran tại cuộc họp của IAEA.
Mỹ vẫn sẵn sàng tham gia vào một tiến trình ngoại giao có ý nghĩa với Iran, nhằm hướng tới mục tiêu là đưa hai bên cùng quay trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân ký hồi năm 2015.
Iran cho rằng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp cho việc tiến hành đàm phán trực tiếp với Mỹ về vấn đề hạt nhân của Tehran.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết, việc Iran quyết định hạn chế hoạt động của các thanh sát viên Liên Hợp Quốc vào ngày 23/2 không có đồng nghĩa với việc nước này từ bỏ thỏa thuận hạt nhân năm 2015.
Hôm 19-2, Reuters dẫn tuyên bố của chính quyền Mỹ cho biết họ đã sẵn sàng đàm phán với Iran về việc đưa cả hai quốc gia quay trở lại thỏa thuận năm 2015 nhằm ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân, động thái nhằm tìm cách hồi sinh một thỏa thuận mà chính Washington đã từ bỏ gần ba năm trước.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đồng ý với đề nghị của các quốc gia châu Âu tham dự các cuộc đàm phán liên quan đến Iran trong nỗ lực ngoại giao quan trọng đầu tiên với Tehran trong hơn 4 năm qua nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015.
Ngày 8/2, các nguồn tin đáng tin cậy cho biết, Washington hiện đang cân nhắc một loạt ý tưởng về cách thức khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015, bao gồm phương án Mỹ-Iran cùng đi từng bước tạm thời nhằm 'câu giờ'.