Ngày 15/2, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trong 6 ngày Tết, khối lượng rác thải trên địa bàn TP tăng đột biến trong các ngày 28, 29, 30 Tết và giảm mạnh ở ngày mùng 1, 2, 3 Tết.
Sáng 15-2, báo cáo về công tác bảo đảm vệ sinh môi trường phục vụ Tết, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trong 6 ngày nghỉ Tết (từ ngày 9-2 đến hết ngày 14-2-2021, tức từ 28 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết mùng 3 tháng Giêng năm Tân Sửu), các khu xử lý rác thải tập trung của thành phố đã tiếp nhận, xử lý tổng cộng 35.607,13 tấn rác thải, với khối lượng trung bình 5.934,52 tấn/ngày đêm.
Sáng 11-2 (tức 30 Tết), báo cáo nhanh về khối lượng tiếp nhận rác ngày 10-2 (tức 29 Tết, tính đến 6h ngày 11-2) của Sở Xây dựng Hà Nội cho biết: Khối lượng rác thải phát sinh trong ngày 29 Tết trên địa bàn thành phố đã tăng gần gấp rưỡi so với ngày thường. Cụ thể, các khu xử lý rác tập trung của thành phố đã tiếp nhận và xử lý tổng cộng 9.289,8 tấn.
Sáng 10-2 (tức 29 tháng Chạp), thông tin nhanh về tình hình thu dọn, vận chuyển rác thải trên địa bàn thành phố ngày 9-2, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, các khu xử lý rác của thành phố đã tiếp nhận tổng cộng 8.262,19 tấn rác.
Những ngày giáp Tết, tại Hà Nội, rác tăng gấp 2, 3 lần; trong đó có nhiều loại rác cồng kềnh nên công nhân môi trường phải dậy sớm, tăng ca, chật vật dọn rác...