Trong một số phiên tòa hình sự gần đây, nhiều bị cáo nguyên là cán bộ cao cấp bị xét xử đã hối hận, viện dẫn lý do gia đình, nhiều năm cống hiến... thống thiết xin lỗi Đảng, Nhà nước, đồng đội, nhân dân nhằm được giảm nhẹ hình phạt. Để không còn những lời xin lỗi muộn màng ấy, đòi hỏi trước tiên là công tác kiểm tra, giám sát trong nội bộ tổ chức Đảng từ cơ sở cần được làm kiên quyết và thực chất hơn nữa.
Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, cả hai bị cáo T.C.T (sinh năm 1980) và V.T.T (sinh năm 1968, cùng trú huyện Khánh Sơn) đều nói đã biết sai và xin lỗi bà con và cơ quan. Nhưng ân hận thì đã muộn.