Gia Cát Lượng cả đời chỉ đề cử với Lưu Thiện đúng một võ tướng là Hướng Sủng, ngay đến cả Khương Duy, Triệu Vân cũng chưa từng được hưởng vinh dự này. Chính vì vậy, Hướng Sủng có thể được xem là võ tướng mà Khổng Minh xem trọng và tán thưởng nhất.
Gia Cát Lượng là nhà chính trị, quân sự kiệt xuất của nhà Thục Hán trong thời đại Tam Quốc. Ngoài ra, Khổng Minh còn nhà ngoại giao đạt tới trình độ thượng thừa. Ông từng thuyết phục Tôn Quyền liên minh với nhà Thục để chống Tào Ngụy trong trận chiến Xích Bích.
Lý do tại sao nhà Thục Hán có thể duy trì được 30 năm không phải vì năng lực cai trị đất nước của Lưu Thiện, mà bởi vì Gia Cát Lượng đã sắp xếp bốn quan chức và tướng lĩnh văn võ song toàn này để hỗ trợ Lưu Thiện.