Tín hiệu lạc quan từ đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc
Ngày 11-5, Tổng thống Donald Trump đánh giá cuộc đàm phán với Trung Quốc diễn ra vào ngày 10-5 tại Geneva (Thụy Sỹ) là sự tái thiết lập toàn diện quan hệ thương mại Mỹ - Trung Quốc và đạt tiến bộ lớn.
Theo Reuters, trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Trump cho biết: “Đã đạt được tiến triển lớn! Cuộc họp rất tốt đẹp với Trung Quốc. Nhiều vấn đề được thảo luận, nhiều điều được nhất trí. Vì lợi ích của cả hai nước, chúng tôi muốn thấy sự mở cửa của Trung Quốc đối với doanh nghiệp Mỹ”.
Tại cuộc họp cấp cao về các vấn đề kinh tế và thương mại ngày 10-5, dẫn đầu phái đoàn Mỹ là Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, trong khi đại diện phía Trung Quốc là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Hà Lập Phong, người phụ trách các vấn đề kinh tế và thương mại Mỹ - Trung Quốc.
Đây là cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa phái đoàn hai nước kể từ khi Tổng thống Trump áp đặt hàng loạt thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc và nhiều nước khác. Đáp lại, Bắc Kinh cũng áp thuế trả đũa. Mỹ đang áp tổng mức thuế 145% lên hàng hóa Trung Quốc, trong khi Trung Quốc áp thuế 125% lên hàng hóa Mỹ, khiến gần 600 tỷ USD thương mại song phương đình trệ.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết, hai bên tập trung vào “giảm leo thang” chứ không phải “thỏa thuận thương mại lớn”. Mặc dù vậy, giới chuyên gia kinh tế nhận định việc các cuộc đàm phán đang diễn ra đã là tin tốt cho doanh nghiệp và thị trường tài chính. Một nguồn tin thân cận tiết lộ cuộc họp kín thứ hai giữa các quan chức cấp cao này diễn ra vào sáng 11-5 (giờ địa phương).
Thông tin về cuộc đàm phán được kỳ vọng sẽ mang đến bước ngoặt cho mối quan hệ thương mại đầy sóng gió giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới kể từ khi ông Trump bước vào nhiệm kỳ thứ hai. Phát ngôn của ông Trump, nếu đặt trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung hiện nay, có thể được xem là dấu hiệu cho thấy hai bên đang tìm lại kênh đối thoại trực tiếp, bất chấp tranh chấp kéo dài về thương mại, công nghệ và địa chính trị.
Trước đó, trả lời phỏng vấn Fox News, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói hai nước đều có lợi khi thương lượng vì mức thuế quan hiện tại không thể duy trì lâu dài. “Chúng tôi không muốn tách rời nhau. Điều chúng tôi muốn là thương mại bình đẳng”, ông Bessent cho biết. Thực tế, cả Mỹ và Trung Quốc đều đang chịu tác động tiêu cực từ căng thẳng thương mại song phương.
Theo BBC, các nhà xuất khẩu Trung Quốc cũng đang chật vật xoay xở trước mức thuế cao từ Mỹ. Hàng tồn kho ngày càng nhiều, dù họ đưa ra tuyên bố cứng rắn và tìm kiếm thị trường khác ngoài Mỹ. Trong khi đó, những bất ổn từ chính sách thuế quan của ông Trump khiến nhiều nhà kinh tế học phải hạ dự báo tăng trưởng của Mỹ. Các ngành vốn phụ thuộc vào hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc đang đặc biệt lo ngại.
Tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc mong muốn Trung Quốc “mở cửa với doanh nghiệp Mỹ” phản ánh rõ nét chiến lược thương mại lấy quyền tiếp cận thị trường làm trung tâm mà ông theo đuổi trong cả hai nhiệm kỳ. Chiến lược này tập trung vào việc tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp Mỹ thâm nhập thị trường Trung Quốc, đồng thời giảm thâm hụt thương mại song phương và phản ánh ưu tiên lớn của ông trong việc bảo vệ và thúc đẩy lợi ích kinh tế quốc gia.
Dù kết quả cuối cùng vẫn còn là ẩn số, song việc cả Mỹ và Trung Quốc cùng ngồi vào bàn đàm phán với những tín hiệu cởi mở ban đầu đã thắp lên hy vọng về sự “tan băng” trong quan hệ thương mại, mang lại lợi ích không chỉ cho hai quốc gia mà còn cho toàn bộ nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức, đòi hỏi sự nhượng bộ và thiện chí thực sự từ cả hai phía để có thể đạt được thỏa thuận bền vững và công bằng.














