Tiết kiệm hàng trăm nghìn USD và chỉ mất dưới 1 giờ để tạo một mạng blockchain mới
Theo TS Đỗ Văn Thuật, Công ty 1Matrix, nếu như trước đây doanh nghiệp có thể phải tốn cả trăm nghìn USD với thời gian từ 1-3 tháng để tạo mới một layer 1 thì bây giờ, với VBSN, các đơn vị chỉ mất dưới một giờ.
Mới đây Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) và Công ty 1Matrix vừa tổ chức tập huấn chuyên đề “Khung pháp lý và nhận diện nguy lừa đảo tài sản mã hóa”.
Nói về khung pháp lý cho lĩnh vực này, bà Nguyễn Vân Hiền, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VBA cho hay Luật Công nghiệp Công nghệ số được Quốc hội chính thức thông qua, lần đầu tiên luật hóa các khái niệm tài sản số, tài sản mã hóa.
“Đây là dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với thị trường tài sản số tại Việt Nam, góp phần hiện thực hóa Chiến lược Blockchain Quốc gia theo Quyết định số 1236/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 57-NQ/TW do Bộ Chính trị ban hành ngày 22.12.2024 về thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Quốc gia”, bà Hiền nói.

Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) và Công ty 1Matrix vừa tổ chức tập huấn chuyên đề “Khung pháp lý và nhận diện nguy lừa đảo tài sản mã hóa”
Bà Hiền cũng cho rằng hành lang pháp lý đối với lĩnh vực Blockchain và tài sản số cũng đang được hoàn thiện nhanh chóng.
“Mặc dù đi sau nhưng Việt Nam đang có tốc độ hoàn thiện pháp lý về công nghệ blockchain, tài sản mã hóa và các quy định liên quan rất nhanh chóng và có xu hướng thúc đẩy đổi mới sáng tạo hơn là quản lý hành chính. Việc công nhận tài sản mã hóa là hợp pháp không những tạo ra cơ sở để bảo vệ nhà đầu tư và xử lý các hành vi vi phạm, mà còn thúc đẩy doanh nghiệp trong nước phát triển các mô hình đổi mới sáng tạo một cách chính danh”, bà Nguyễn Vân Hiền nhận định.
Trong khuôn khổ chương trình, Công ty 1Matrix cũng giới thiệu những kết quả bước đầu của Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN), được xây dựng nhằm hướng tới mục tiêu người Việt làm chủ hoàn toàn về dữ liệu và công nghệ.
Theo TS Đỗ Văn Thuật, Giám đốc Giải pháp và Kiến trúc Blockchain, Công ty 1Matrix, Mạng dịch vụ đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN) có tính chất tương tự EBSI (Mạng hạ tầng dịch vụ Blockchain dùng chung cho 29 nước châu Âu) và BSN (Mạng dịch vụ Blockchain Trung Quốc).
VBSN được thiết kế theo mô hình kiến trúc 5 tầng, hướng đến việc cung cấp các giải pháp blockchain toàn diện, chi phí thấp, dễ triển khai, dễ tùy biến theo nhu cầu cụ thể, phục vụ cho các doanh nghiệp - tổ chức dịch vụ công và tư.
Tốc độ giao dịch của mỗi mạng layer 1 trong VBSN hiện đạt từ 2.000 - 60.000 TPS (giao dịch/giây, tùy biến theo nhu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp) và có thể đạt mức tối đa 300.000 TPS.
Đáng lưu ý, VBSN không chỉ có một layer 1 duy nhất mà xây dựng 6 blockchain layer-1 kết hợp kết nối các nền tảng blockchain hiện hữu trên thế giới với nhiều cơ chế phân quyền và đồng thuận nhằm tối ưu lợi ích cho những lĩnh vực và nhu cầu khác nhau.
Theo ông Thuật, nếu như trước đây doanh nghiệp có thể phải tốn vài chục đến hàng trăm nghìn đô la Mỹ và thời gian từ 1-3 tháng để tạo mới một layer 1 thì bây giờ, với VBSN, các đơn vị chỉ mất dưới một giờ để tạo một layer 1 hoàn toàn mới.

TS Đỗ Văn Thuật, Giám đốc Giải pháp và Kiến trúc Blockchain, Công ty 1Matrix
Sau khi khởi tạo, layer 1 này được tích hợp sẵn nhiều tiện ích, bộ công cụ như ví tài sản mã hóa, cầu nối, bộ phát triển hợp đồng thông minh, hạ tầng RPC,… giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể cả về thời gian, chi phí khởi tạo, vận hành.
Đặc biệt, điều này còn giúp các doanh nghiệp, tổ chức truyền thống dễ dàng tiếp cận lĩnh vực mới là blockchain và tài sản số kể cả khi không có sẵn đội ngũ nhân sự chuyên sâu về công nghệ.
“Tôi tin tưởng rằng VBSN sẽ giúp giải quyết nhiều vấn đề hiện tại và tương lai của Việt Nam kể cả trong quản lý dữ liệu công hay thúc đẩy kinh tế khu vực tư”, ông Thuật khẳng định.