Tiếp tục quản lý chặt đất công

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Long An về công tác quản lý và đấu giá quyền sử dụng đất công do Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Phúc làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại UBND huyện Thạnh Hóa.

Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Phúc phát biểu tại buổi giám sát

Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Phúc phát biểu tại buổi giám sát

Hiện, toàn huyện có 183 thửa đất công với tổng diện tích khoảng 248ha, trong đó có các khu đất công có diện tích lớn như: Khu Chợ cũ, khu Kho đay, khu Nhà vườn, khu sân bóng cũ, khu đất thu hồi của Công ty Dịch vụ sản xuất nông lâm nghiệp Đồng Tháp V. Huyện đã thực hiện việc đo đạc lập trích đo được 117/183 thửa đất, đạt tỷ lệ 63,9% về số thửa, với tổng diện tích khoảng 145ha, đạt tỷ lệ 58,6% về diện tích. Đối với 117 thửa đất công đã đo đạc, UBND huyện đã ban hành quyết định phê duyệt được 87 thửa đất, với tổng diện tích 93,5 ha tại 10/11 xã, thị trấn và đã cập vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính để quản lý theo quy định; còn lại 30 thửa, với tổng diện tích 52 ha, đang được hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND huyện phê duyệt.

Việc đấu giá quyền sử dụng đất công được huyện tổ chức thực hiện bảo đảm trình tự thủ tục. Từ năm 2016 - 2021, đã thực hiện nhiều lượt niêm yết; phê duyệt kết quả trúng đấu giá với tổng giá trị khoảng 149 tỷ đồng; thu và nộp ngân sách bảo đảm 100%; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giao đất thực địa sau khi trúng đấu giá đúng quy định; không có trường hợp nào thắc mắc, khiếu nại tố cáo liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất.

Bên cạnh kết quả đạt được, huyện Thạnh Hóa cũng còn một số khó khăn, hạn chế nhất định trong công tác quản lý và đấu giá quyền sử dụng đất công như: Hồ sơ dữ liệu các thửa đất công chưa được lưu trữ tốt; còn 66/183 thửa đất công chưa được đo đạc, cắm mốc; công tác quản lý ở cấp xã có mặt chưa sâu sát, nên tình trạng lấn chiếm đất công vẫn xảy ra và chậm được xử lý dứt điểm, còn khoảng 28ha đất bị lấn chiếm. Một số khu đất công sử dụng kém hiệu quả, có vị trí không thuận lợi, qua thời gian dài vẫn không thực hiện được việc bán đấu giá; giá khởi điểm đưa ra bán đấu giá đất công có lúc còn chênh lệch với giá thị trường.

Qua làm việc, Đoàn giám sát đề nghị thời gian tới, UBND huyện cần rà soát tổng thể quy hoạch, diện tích đất công được quản lý theo phân cấp do huyện đang quản lý, sử dụng để có hướng xử lý, sắp xếp phù hợp, giải quyết đúng quy định các trường hợp đất công bị lấn chiếm; khẩn trương hoàn thành việc đo đạc, cắm mốc đối với 66 thửa đất công còn lại. Thực hiện tốt việc lưu trữ hồ sơ, đo đạc, cập nhật bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tiếp tục nâng cao chất lượng việc đấu giá quyền sử dụng đất công, trong đó chú ý đến quỹ đất đấu giá, giá khởi điểm, phương án đấu giá bảo đảm công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng quy định, không làm thất thoát ngân sách nhà nước.

Tin, ảnh: CÔNG THÀNH

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chuyen-dong/tiep-tuc-quan-ly-chat-dat-cong-i292174/