Tiếp tục chủ động triển khai tốt các nhiệm vụ, góp phần tạo nên kết quả ngoại giao của tỉnh

Sáng 5/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Hội Hữu nghị Việt - Trung tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Trung tỉnh.

Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tích cực phối hợp duy trì, thúc đẩy quan hệ hợp tác với các địa phương, đối tác nước ngoài; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các chi hội hữu nghị thành viên chủ động, tích cực vận động, triển khai các chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Công tác xúc tiến, vận động được các cơ quan, đơn vị đề xuất gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, lồng ghép với các chương trình xóa đói, giảm nghèo trên cơ sở lợi thế lĩnh vực ưu tiên của các tổ chức phi chính phủ để phát huy các chương trình, dự án viện trợ có tính khả thi, bền vững và hiệu quả cao.

Tính đến ngày 2/12/2022, trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 14 chương trình, dự án, phi dự án do các cơ quan, tổ chức nước ngoài tài trợ với tổng giá trị viện trợ hơn 18,2 tỷ đồng. Khu vực châu Âu tài trợ 2 dự án và 1 phi dự án, chiếm 21,4%; khu vực châu Mỹ tài trợ 5 dự án và 2 phi dự án, chiếm 50%; khu vực châu Á tài trợ 2 dự án và 2 phi dự án. Giá trị giải ngân ước đạt hơn 9 tỷ đồng. Hiện nay, đang tiếp tục quản lý và sử dụng 7 dự án được UBND tỉnh phê duyệt, trong đó có 4 dự án kết thúc năm 2022. Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về các chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Trước tình hình dịch Covid-19, Liên hiệp đã phối hợp kịp thời với các sở, ban, ngành, chi hội hữu nghị thành viên truyền tải những thông tin của Đảng, Chính phủ và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đại biểu dự hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

Năm 2023, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị xác định tiếp tục duy trì, củng cố, tăng cường mối quan hệ hợp tác truyền thống, phát huy những kết quả đã đạt được giữa tỉnh Lào Cai với địa phương các nước. Đồng thời, kịp thời triển khai hiệu quả hoạt động đối ngoại Nhân dân phát sinh; tiếp tục triển khai chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến các quy định về vận động, tiếp nhận và sử dụng các khoản viện trợ trên địa bàn tỉnh. Tăng cường hợp tác văn hóa, lồng ghép các hoạt động ngoại giao văn hóa vào các lĩnh vực hợp tác; tham mưu triển khai mô hình hợp tác hữu nghị, trong đó mỗi huyện có thể kết nối và hợp tác với một địa phương hoặc các nước khác.

Trong năm qua, Hội Hữu nghị Việt - Trung đã chủ động triển khai các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị thông qua hoạt động đối ngoại Nhân dân, trong đó chú trọng thúc đẩy mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác truyền thống với tỉnh láng giềng Vân Nam - Trung Quốc. Hội cũng tích cực thúc đẩy việc ký kết biên bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ thành phố hữu nghị giữa thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) và quận Ngũ Hoa (thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc). Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, vận động Nhân dân các địa phương biên giới thực hiện tốt 3 văn kiện pháp lý về biên giới được chính phủ hai nước Việt Nam và Trung Quốc ký kết.

Tại hội nghị, các đại biểu là thành viên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã có những đánh giá về tồn tại, hạn chế và đưa ra những đề xuất, kiến nghị để Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2023.

Đồng chí Dương Đức Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Trung phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Dương Đức Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Trung phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Đức Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Trung cho biết, thời gian tới Hội Hữu nghị Việt - Trung sẽ tiếp tục phối hợp tham mưu tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), triển khai thực hiện hiệu quả các biên bản thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai tỉnh và duy trì hoạt động giao lưu, trao đổi công tác thường xuyên giữa các cơ quan hai bên để kịp thời phối hợp xử lý các công việc phát sinh, góp phần giữ gìn biên giới hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển; phối hợp tổ chức các hoạt động như hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, tuyên truyền nâng cao nhận thức của Nhân dân hai nước, hai tỉnh về vấn đề biên giới trên đất liền cũng như trên biển theo đúng nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.

Đồng chí Vũ Văn Cài, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phát biểu kết luận.

Đồng chí Vũ Văn Cài, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Văn Cài, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh nhấn mạnh: Các tổ chức thành viên của Liên hiệp cũng như Hội Hữu nghị Việt - Trung đã chủ động triển khai tốt các nhiệm vụ, góp phần tạo nên kết quả ngoại giao của tỉnh, đặc biệt trong 3 nội dung chính là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân. Hoạt động của Liên hiệp các hội hữu nghị tỉnh, Hội Hữu nghị Việt - Trung đã có những đổi mới, sáng tạo, hiệu quả cần tiếp tục phát huy trong năm tiếp theo, trong đó, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên hữu nghị tập trung triển khai nhiệm vụ phù hợp với tình hình phát triển của địa phương.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/363623-tiep-tuc-chu-dong-trien-khai-tot-cac-nhiem-vu-gop-phantao-nen-ket-qua-ngoai-giao-cua-tinh