Tiếp sức để đồng bào vươn lên
Với hơn 1.000 hộ đăng ký tham gia trên diện tích hơn 5.900 ha, chính sách đầu tư ứng trước đang trở thành điểm tựa giúp đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập.

Các hộ đồng bào ở xã Hàm Thạnh bên giống bắp lai mới
Đồng hành cùng người dân
Nhằm giúp đồng bào DTTS vượt qua khó khăn trong sản xuất, những năm qua, tỉnh đã triển khai chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất, tạo điều kiện nâng cao thu nhập và ổn định đời sống. Theo ông Nguyễn Văn Chi, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ miền núi tỉnh Lâm Đồng, thông qua việc hỗ trợ giống cây trồng, vật tư nông nghiệp và liên kết tiêu thụ sản phẩm, chính sách đã phát huy hiệu quả thiết thực tại nhiều địa phương, giúp người dân giảm bớt áp lực về vốn, yên tâm sản xuất và từng bước nâng cao thu nhập.
Kết quả thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 cho thấy chính sách đã tạo được sức lan tỏa rộng khắp. Toàn tỉnh đã hỗ trợ hơn 3.800 lượt hộ sản xuất khoảng 7.800 ha bắp lai và gần 970 lượt hộ với hơn 730 ha lúa nước. Tổng kinh phí thực hiện đạt trên 63 tỷ đồng. Các đơn vị đã cung ứng hàng trăm tấn giống cây trồng, hàng ngàn tấn vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất. Riêng cây bắp lai, hơn 25.500 tấn sản phẩm được thu mua với giá trị trên 124 tỷ đồng; sau khi trừ chi phí ứng trước, người dân thực nhận gần 61 tỷ đồng. Nguồn hỗ trợ này giúp nhiều hộ tái đầu tư, mở rộng sản xuất, ổn định cuộc sống và từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa gắn với thị trường.

Ông Nguyễn Văn Chi - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ miền núi tỉnh kiểm tra giống bắp lai mới
Là một trong những hộ tham gia chương trình hỗ trợ sản xuất, ông Mang Văn Dương, thôn 1 Hàm Cần, xã Hàm Thạnh cho biết: “Trước đây, mỗi vụ sản xuất gia đình phải tự lo vốn để mua giống và vật tư nên khá áp lực. Từ khi được hỗ trợ ứng trước vật tư và có đơn vị thu mua sản phẩm, gia đình yên tâm sản xuất hơn, năng suất ổn định và thu nhập cũng được cải thiện. Chúng tôi mong chính sách tiếp tục được duy trì để bà con có thêm điều kiện phát triển kinh tế”.
Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, chính sách còn góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS. Nhiều hộ gia đình từng bước vươn lên thoát nghèo, đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt.
Tiếp tục mở rộng cơ hội phát triển sản xuất
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, một số hạn chế cũng được ghi nhận. Quy mô hỗ trợ ở một số địa phương chưa đáp ứng hết nhu cầu thực tế; danh mục cây trồng còn hạn chế; việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chưa thật sự bền vững. Mục tiêu là tiếp tục tạo điều kiện để người dân tiếp cận thuận lợi các yếu tố đầu vào phục vụ sản xuất. Đồng thời tăng cường liên kết tiêu thụ nông sản, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và cải thiện thu nhập cho người dân.

Đồng bào DTTS nghe phổ biến việc trình diễn giống bắp lai mới
Khảo sát cho thấy, người dân rất quan tâm đến chính sách hỗ trợ sản xuất. Đến nay, có 1.067 hộ đăng ký tham gia với tổng diện tích 5.916 ha, gồm 860 hộ sản xuất bắp lai trên 2.338 ha và 207 hộ sản xuất lúa nước trên 3.577 ha. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy chính sách phù hợp với thực tiễn và đáp ứng nhu cầu của đồng bào DTTS.
Trên cơ sở những kết quả đạt được, tỉnh đang xây dựng chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất cho vùng đồng bào DTTS và miền núi trong giai đoạn mới.
Ông Nguyễn Văn Chi, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ miền núi tỉnh
Với những kết quả đã đạt được cùng sự quan tâm của các cấp, ngành, chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất đang tiếp tục trở thành động lực quan trọng giúp đồng bào DTTS phát huy tiềm năng, thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp. Đây cũng là nền tảng để xây dựng sinh kế bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo động lực phát triển cho vùng đồng bào DTTS trong những năm tới.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tiep-suc-de-dong-bao-vuon-len-449980.html











