Tiếp sức cho người dân chuyển đổi ngành nghề, phát triển sản xuất trong bối cảnh dịch COVID-19

Nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Hoa Lư đã tranh thủ tối đa các nguồn vốn, kịp thời giải ngân cho các hộ nghèo, hộ chính sách, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn vay với lãi suất ưu đãi. Qua đó, giúp họ chuyển đổi nghề, khôi phục sản xuất, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Tổ hợp thêu ren của bà Bùi Thị Kiến đã tạo việc làm cho nhiều lái đò ở xã Ninh Hải.

Chị Đinh Thị Oanh (đội 1, thôn Đam Khê, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư) trước đây chuyên đi chở đò tại bến thuyền Tam Cốc, mỗi tháng có thu nhập được khoảng 4-5 triệu đồng. Tuy nhiên, từ ngày dịch COVID-19 bùng phát, các hoạt động du lịch bị đình trệ, chị cũng mất luôn nguồn thu nhập này.

Cuối năm 2020, được Hội Nông dân giới thiệu, chị Oanh đã tiếp cận, làm hồ sơ vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn hộ cận nghèo của NHCSXH để đầu tư mua máy móc, phát triển nghề xay xát gạo, qua đó có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống. Chị chia sẻ: Do dịch bệnh nên tôi không thể đi lái đò, xin vào làm tại các xí nghiệp, nhà máy thì đã quá tuổi, trong khi đó, chồng tôi bị ung thư, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Được NHCSXH hỗ trợ nguồn vốn, tôi vui lắm vì có thể ở nhà vừa làm xay xát gạo, tận dụng nguồn cám để chăn nuôi lợn, vừa có thời gian chăm sóc cho chồng, con.

Là chủ của một tổ hợp thêu ren thuyền thống ở đội 1, thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải, mới đây, bà Bùi Thị Kiến cũng được NHCSXH cho vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việt làm, qua đó có điều kiện mua sắm thêm phương tiện, vật tư, nguyên liệu, tạo việc làm cho hàng chục phụ nữ là lái đò mất việc do dịch COVID -19.

Bà Kiến cho biết: Mặc dù số tiền vay được còn hạn chế so với nhu cầu của cơ sở, tuy nhiên đây là một sự tiếp sức kịp thời, giúp tôi có thêm động lực mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất. Bản thân tôi vui mà người lao động ở đây ai cũng vui vì có việc làm, có thu nhập trở lại. Tôi mong nguồn vốn này ngày càng dồi dào để người dân, các cơ sở kinh doanh khác như chúng tôi được tiếp cận, giúp mọi người vượt qua khó khăn trong đại dịch.

Ninh Hải là một trong những xã trọng điểm trong phát triển du lịch của huyện Hoa Lư cũng như của tỉnh Ninh Bình. 2 năm qua, dịch COVID-19 hoành hành, các hoạt động du lịch gần như đóng băng đã khiến hàng nghìn lao động trên địa bàn, chủ yếu là lái đò, thợ ảnh, người buôn bán nhỏ… mất việc làm.

Ông Đinh Anh Tới, Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Hải cho biết: Trước những khó khăn nêu trên, chính quyền xã đã tăng cường nắm bắt nhu cầu của người dân; phối hợp với NHCSXH, các hội, đoàn thể nhận ủy thác thực hiện rà soát, hỗ trợ các hộ đủ điều kiện vay, lập hồ sơ, lên ý tưởng xây dựng phương án sản xuất phù hợp.

Nhờ đó, nhiều hộ đã nhanh chóng được vay có điều kiện đầu tư phát triển chăn nuôi, làm nghề thêu truyền thống…, từng bước khôi phục lại nguồn thu nhập. Hiện tổng dư nợ các nguồn vốn cho vay của NHCSXH trên địa bàn xã là trên 21 tỷ đồng. Đặc biệt, không có trường hợp nào nợ quá hạn.

Ông Vũ Văn Quang, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hoa Lư thông tin: Thời gian qua, đơn vị cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội triển khai các giải pháp, kịp thời đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Hiện nay, Phòng giao dịch đang thực hiện tất cả 10 chương trình cho vay, tổng dư nợ các chương trình đến ngày 31/11/2021 là 206,6 tỷ đồng, với 7.000 hộ vay. Tỷ lệ nợ quá hạn là 0,067%, thấp nhất trong toàn tỉnh.

Bài, ảnh: Hà Phương

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/tiep-suc-cho-nguoi-dan-chuyen-doi-nganh-nghe-phat-trien-san/d20211222081826497.htm