Tiền Giang: Xóa cách ly đối với 214 trường hợp âm tính với SARS-CoV-2

Qua nhiều lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, sáng 2/5, có 214 trường hợp cách ly y tế tập trung tại Tiểu đoàn Âp Bắc đã đủ điều kiện, được trao Giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly.

Hôm nay (2/5), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang tổ chức trao Giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly y tế cho các công dân về từ Hàn Quốc. Đây là đợt cách ly thứ 16 đối với người từ nước ngoài về.

Đại tá Nguyễn Văn Bé Bảy, Phó chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (phụ trách Khu cách ly ) báo cáo với Đoàn kiểm tra về hoạt động khu cách ly.

Qua nhiều lần xét nghiệm âm tính với SARS - CoV - 2, sáng 2/5, có 214 trường hợp cách ly y tế tập trung tại Tiểu đoàn Âp Bắc (Trung đoạn Bộ binh 924, thuộc Tỉnh đội Tiền Giang) đã đủ điều kiện, được trao Giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly. Các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang tổ chức phương tiện đưa các trường hợp này về đoàn tụ gia đình. Các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly đã làm vệ sinh nơi đây để tiếp tục tiếp đón các công dân ngoài nước về cách ly theo quy định.

Tối ngày 17/4, tỉnh Tiền Giang tiếp nhận 201 công dân về từ Hàn Quốc về cách ly tập trung; trong đó có 128 nam, 57 nữ và 16 trẻ em. Ngoài ra có 13 người thân của các trẻ em xin vào ở khu cách ly để chăm sóc các em nhỏ do không có cha mẹ đi cùng. Trong thời gian ở khu cách ly, các trường hợp này đều chấp hành tốt các quy định về cách ly y tế. Cán bộ, nhân viên ở khu cách ly đã tạo điều kiện, hỗ trợ cho các cá nhân hoàn thành tốt thời gian cách ly.

Đây là lần thứ 16 tỉnh Tiền Giang tổ chức cách ly y tế cho gần 3.800 công dân về từ nước ngoài./.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/tien-giang-xoa-cach-ly-doi-voi-214-truong-hop-am-tinh-voi-sars-cov-2-854421.vov