Tiến độ làm nhà chậm - Nguyên nhân do đâu?
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh, qua kiểm tra thực tế tại một số địa phương, tiến độ xóa 6.928 căn nhà chưa đảm bảo mục tiêu đề ra. Tại nhiều xã, đến giữa tháng 2-2025 vẫn chưa khởi công ngôi nhà nào.
Vẫn còn vướng mắc
Qua kiểm tra thực tế, một số xã tiến độ còn rất chậm, như Đạo Viện 20/83 nhà (đạt 24,1%), Trung Sơn 10/209 nhà (đạt 4,78%), cá biệt xã Đông Thọ (Sơn Dương) chưa hoàn thành căn nhà nào.
Đồng chí Lâm Huy Giảng, Chủ tịch UBMTTQ xã Đông Thọ lý giải: “Tháng Giêng là tiết lập Xuân, thường ẩm ướt và có mưa phùn, cũng là tháng Tết nên bà con không động thổ làm nhà. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân đăng ký rà soát muộn, dẫn đến việc lập danh sách và triển khai hỗ trợ bị kéo dài. Đời sống của bà con còn nhiều khó khăn nên nguồn kinh phí đối ứng từ phía các hộ dân còn hạn chế, chưa thể huy động để xây dựng nhà ở. Trước tình hình này, chúng tôi đang phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể để đẩy nhanh tiến độ, huy động thêm nguồn lực hỗ trợ, giúp các hộ khó khăn sớm có nhà ở kiên cố, ổn định cuộc sống”.
Xã Trung Sơn (Yên Sơn) hiện mới khởi công xây dựng 10/209 căn nhà, đạt 4,78% so với kế hoạch. Đồng chí Ma Thế Mạnh, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã đang được chính quyền và các cấp, ngành quan tâm triển khai. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện có nhiều khó khăn. Một trong những nguyên nhân chính là một số hộ không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa tiếp cận được với các nguồn vốn cho vay chính sách.

Mặt trận Tổ quốc thị trấn Sơn Dương trao hỗ trợ kinh phí xây nhà ở mới cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.
Ngoài ra, một số hộ dân còn e dè trong việc đối ứng kinh phí hoặc chưa có điều kiện để góp công xây dựng. Chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp với các tổ chức, đoàn thể kêu gọi sự chung tay hỗ trợ của doanh nghiệp, nhà hảo tâm để sớm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, giúp bà con có cuộc sống ổn định hơn”.
Ông Thào Seo Phộng, thôn Làng Chạp, xã Trung Sơn thuộc diện hộ nghèo, đang ở trong ngôi nhà vách đất chật hẹp, xuống cấp. Ông chia sẻ: “Gia đình tôi nghèo lắm, để xây ngôi nhà kiên cố thì không biết bao giờ mới thực hiện được. May mắn được địa phương rà soát hỗ trợ xây dựng nhà mới cho hộ nghèo từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát nhưng gia đình cũng chưa biết lấy thêm kinh phí từ đâu để thêm vào hoàn thiện xây nhà”.
Quyết tâm đẩy nhanh tiến độ
Xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là nhiệm vụ an sinh xã hội, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cộng đồng đối với những người có hoàn cảnh khó khăn. Phấn đấu trong tháng 8/2025, toàn tỉnh hoàn thành nghiệm thu đưa 100% công trình vào sử dụng.
Xã Đông Thọ phấn đấu hết quý II-2025 hoàn thành nghiệm thu 37 nhà xây mới và sửa chữa 13 nhà trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát. Để hoàn thành đúng mục tiêu, xã đang tập trung tuyên truyền về công tác giảm nghèo, kế hoạch thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ gia đình được hỗ trợ đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân.

Gia đình ông Lý Thanh Dũng, thôn Nà Quang, xã Trung Sơn (Yên Sơn) được giúp đỡ xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Bên cạnh đó, đa dạng hóa nguồn lực để triển khai thực hiện kế hoạch, ngân sách nhà nước, tập trung huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ các gia đình xây dựng nhà ở mới kiên cố, chắc chắn, an toàn. Theo UBND xã, trong tháng 3, đã có một số nhà khởi công xây dựng. Xã sẽ đôn đốc, quyết tâm cùng các hộ gia đình hoàn thành trước thời hạn, đảm bảo đúng tiến độ đề ra.
Tranh thủ những ngày nắng ráo, các hộ dân được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đôn đốc thợ đẩy nhanh tiến độ xây nhà. Ngắm nhìn ngôi nhà đang dần hoàn thiện, anh Đinh Thế Vượng, thôn Oăng, xã Đạo Viện (Yên sơn) cho biết: “Thợ xây đang tập trung hoàn thiện nhà cho gia đình tôi. Ngôi nhà được xây dựng với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, số tiền còn lại gia đình vay mượn thêm để làm nhà cho vững chắc”.
Tại huyện Sơn Dương, việc lồng ghép đồng bộ, huy động các nguồn lực, tập trung tối đa nguồn lực xã hội hóa thông qua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, nguồn quỹ vì người nghèo... Bên cạnh đó, huyện cũng tăng cường kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn triển khai kịp thời các hộ gia đình còn gặp vướng mắc trong việc thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Đồng chí Lê Ngọc Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: “Xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vận động các nguồn lực, huy động sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, các nhà hảo tâm và cộng đồng dân cư cùng quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các gia đình khó khăn, gia đình người có công với cách mạng.
Công tác giám sát sẽ được tăng cường nhằm đảm bảo nguồn lực hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích và mang lại hiệu quả thiết thực, phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân”.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/tien-do-lam-nha-cham-nguyen-nhan-do-dau-208020.html