Tiêm chủng mở rộng ở vùng cao Long Hẹ

Đều đặn vào ngày 11 và 12 hằng tháng, cán bộ của Trạm Y tế xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu, lại đến các cụm bản để tiêm chủng cho trẻ em và phụ nữ mang thai. Vượt hàng chục cây số đường đất, đá hiểm trở, ngày mưa hay nắng, cán bộ y tế của Trạm luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, bảo vệ sức khỏe sức khỏe ban đầu cho nhân dân nơi vùng cao còn nhiều gian khó.

Đường lên bản Ta Khom - Nà Nôm

Long Hẹ có 11 bản, 905 hộ dân, trong đó 73% là đồng bào dân tộc Mông, còn lại là dân tộc Thái. Để thuận lợi cho công tác tiêm chủng, Trạm Y tế xã đã chia thành 4 điểm tiêm, gồm 1 điểm tiêm tại trung tâm xã và 3 điểm tiêm lẻ tại các cụm bản: Chà Mạy, Tà Khom – Nà Nôm, Cán Tỷ. Một số bản giao thông khó khăn, có bản cách trung tâm xã hơn 30km, nếu trời mưa phải đi bộ vài tiếng đồng hồ mới đến bản.

Khám sàng lọc trước tiêm tại điểm tiêm Tà Khom - Nà Nôm.

Hơn 6 giờ sáng, trên mỗi chiếc xe máy của cán bộ Trạm Y tế xã buộc những chiếc thùng bảo quản vaccine, các loại vật tư y tế để di chuyển đến điểm tiêm cụm bản Ta Khom – Nà Nôm. Đây là điểm tiêm cách trung tâm xã hơn 30km. Chúng tôi cùng đoàn cán bộ của Trạm di chuyển qua địa phận xã É Tòng, vượt qua các con dốc quanh co, đất, đá lởm chởm, có đoạn phải hỗ trợ đẩy xe để di chuyển.

Cán bộ Trạm Y tế xã Long Hẹ tiêm chủng định kỳ cho trẻ.

Anh Lường Văn Tỉnh, cán bộ Trạm Y tế xã, chia sẻ: Ngày mưa, chúng tôi thường lắp xích vào bánh xe mới đi vào bản được. Xe lắp xích đi nặng, thường hỏng nhanh, nhưng để hoàn thành công việc luôn phải cố gắng.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ chúng tôi đến được điểm tiêm chủng. Anh Quàng Văn Thin, Trưởng bản Nà Nôm, cho biết: Vừa thông báo trên loa, vừa đến tận nhà đưa giấy mời tiêm chủng và gọi điện cho từng gia đình nhắc nhở đưa con em đến tiêm đúng hẹn. Những năm gần đây, nhận thức của bà con được nâng cao nên việc tiêm chủng cho trẻ và phụ nữ mang thai được quan tâm hơn nhiều.

Tháng này, điểm tiêm Ta Khom – Nà Nôm có dưới 10 trẻ trong độ tuổi tiêm chủng, nhưng cán bộ Trạm vẫn đến tiêm để đảm bảo việc tiêm vắc xin đúng lịch. Trong thời gian ngồi chờ theo dõi sau tiêm, cán bộ Trạm tuyên truyền, hướng dẫn bà con cách chăm sóc sức khỏe cho các thành viên trong gia đình.

Điểm tiêm chủng tại cụm bản Chà Mạy, xã Long Hẹ.

Hoàn thành điểm tiêm đầu tiên, cán bộ y tế xã tiếp tục di chuyển về điểm tiêm bản Chà Mạy, cách trung tâm xã 15km, gồm cụm 5 bản: Pá Huổi, Há Tàu, Chà Mạy, Co Nhừ và Nong Cốc. Đông đảo bà con đã đưa con nhỏ đến tiêm vắc xin và khám bệnh. Anh Thào Phộng Khứ, cán bộ của Trạm, cho biết: Trình độ dân trí hạn chế, nên bà con chưa thực sự quan tâm việc tiêm chủng đủ mũi, đúng lịch cho trẻ hoặc lo trẻ tiêm xong bị ốm, sốt, nên không đưa trẻ đi tiêm. Một số trường hợp, chúng tôi phải đến tận nhà tuyên truyền, vận động nhiều lần gia đình mới đưa trẻ đi tiêm chủng.

Chị Thào Thị Pàn Húa, bản Háng Tàu, cho biết: Nhà tôi cách điểm tiêm 4km. Đều đặn hằng tháng, khi được thông báo tôi lại đưa con hơn 1 tuổi đến tiêm và rủ thêm mọi người đưa con đi tiêm cho đầy đủ.

Hằng năm, Trạm Y tế xã đã chủ động xây dựng kế hoạch tiêm chủng; rà soát các đối tượng trong độ tuổi để có phương án dự trù vắc xin. Cử cán bộ tham gia lớp tập huấn do cơ quan chuyên môn của tỉnh, huyện tổ chức để nâng cao trình độ, năng lực. Đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân về sự cần thiết, lợi ích, an toàn của việc tiêm vắc xin phòng bệnh. Định kỳ trước ngày tổ chức tiêm chủng, cán bộ Trạm và nhân viên y tế bản rà soát đối tượng trong diện tiêm chủng, gửi giấy mời đến tiêm, hoặc gọi điện trực tiếp để các gia đình đưa con, em đến tiêm đầy đủ, đúng lịch.

Tiêm vắc xin phòng bệnh uốn ván cho phụ nữ mang thai.

Trong năm 2023, lượng vắc xin do Trung ương cấp về tỉnh thiếu nhiều loại trong chương trình tiêm chủng mở rộng, nên tỷ lệ tiêm chủng của xã đạt thấp. Từ đầu năm đến nay, có 44,6% số trẻ được tiêm vắc xin phòng bệnh viêm gan B trước 24 giờ đầu sau sinh; 77,2% số trẻ được tiêm vắc xin phòng bệnh uốn ván sơ sinh; 67,3% số trẻ được tiêm vắc xin phòng chống bệnh bại liệt; gần 40% số trẻ được tiêm vắc xin phòng bệnh sởi mũi 1; 25,7% số trẻ được tiêm chủng đầy đủ... Hiện nay, Trạm tiếp tục rà soát các đối tượng chưa tiêm để dự trù nguồn vắc xin, thực hiện tiêm vét, tiêm bổ sung đủ liều ngay khi được cấp vắc xin.

Hướng dẫn các bà mẹ theo sõi sổ tiêm chủng.

Một ngày cùng các y, bác sỹ Trạm Y tế xã Long Hẹ đến các điểm tiêm chủng thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi thêm hiểu những khó khăn, vất vả của đội ngũ y tế cơ sở trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bên cạnh sự nỗ lực của các y, bác sỹ, mỗi gia đình cần có trách nhiệm đưa các đối tượng đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch đảm bảo các quyền lợi chăm sóc y tế, góp phần bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng xã hội.

Huyền Trăng

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/suc-khoe/tiem-chung-mo-rong-o-vung-cao-long-he-Q5o12AIIg.html