Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Đà Nẵng

Nhân dịp Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng LLVT và thanh niên, sinh viên lần thứ IX năm 2019 - Khu vực II, chiều 24-9, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT cùng đoàn công tác TCCT, Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Phi và Đại tá, nhạc sĩ Bùi Anh Phò, nguyên Trưởng đoàn Văn công Quân khu 5, tác giả ca khúc 'Cô du kích Đà Nẵng'.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Phi.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ân cần hỏi thăm sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn Bà mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Phi (sinh năm 1925, có 2 con là liệt sĩ, trú tại phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), các thế hệ văn nghệ sĩ trong kháng chiến đã không tiếc máu xương, hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT chúc các gia đình sức khỏe, luôn phát huy truyền thống quê hương, gia đình và phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà Đại tá, nhạc sĩ Bùi Anh Phò.

Trước đó, sáng 24-9, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác TCCT, Bộ tư lệnh Quân khu 5, đại diện các đơn vị tham gia liên hoan đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thắp hương Bia tưởng niệm văn nghệ sĩ Liên khu 5 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Quân khu 5.

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác TCCT, Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã đến thăm các cơ quan báo chí Quân đội tại TP Đà Nẵng, gồm: Ban đại diện Báo Quân đội nhân dân, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân và Tạp chí Quốc phòng toàn dân.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và lãnh đạo Quân khu 5 chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, phóng viên, nhân viên các cơ quan báo chí Quân đội tại Đà Nẵng.

Thủ trưởng TCCT, Quân khu 5 chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Quân khu 5.

Sau khi nghe đại diện các đơn vị báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương kết quả đã đạt được của các đơn vị trong thời gian qua và yêu cầu trong thời gian tới lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chủ động phối hợp, bám nắm địa bàn; nâng cao chất lượng tuyên truyền, nhất là hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn của các đơn vị quân đội và đời sống của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên địa bàn…

Tin, ảnh: VĂN CHUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-nguyen-trong-nghia-tham-tang-qua-ba-me-viet-nam-anh-hung-tai-da-nang-591878