Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Hội Cựu chiến binh tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Hôm nay 19/3, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức làm việc với Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh về một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang chủ trì buổi làm việc.

Năm 2023, Hội CCB toàn tỉnh phát triển mới 356 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện có 32.306 người. Các cấp Hội CCB đã phối hợp đồng bộ với Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, tích cực vận động cán bộ, hội viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tuyên truyền, vận động CCB và Nhân dân tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm, công trình trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: N.T.H

Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh cũng tập trung chỉ đạo xây dựng hội vững mạnh về tư tưởng và tổ chức; thực hiện có hiệu quả phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, “CCB chung tay xây dựng NTM, đô thị văn minh”, xây dựng “Nhà tình nghĩa”, “Nghĩa tình đồng đội”... 98% cán bộ, hội viên CCB đạt danh hiệu hội viên gương mẫu; 98% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, đạt chỉ tiêu đề ra.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Hội CCB tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VII, gắn với kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam; thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN và bảo vệ Nhân dân; xây dựng Hội CCB vững mạnh về tư tưởng và tổ chức, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, gắn với các đề án, chương trình phát triển KT-XH của địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đồng tình cao các nhiệm vụ của Hội CCB tỉnh đề ra năm 2024; đồng thời đề nghị các cấp hội CCB tỉnh thời gian tới tiếp tục làm tốt hơn nữa việc xây dựng mối quan hệ máu thịt với Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước để giáo dục truyền thống, thực hiện tốt công đền ơn đáp nghĩa. Quan tâm chăm lo kiện toàn công tác xây dựng hội, nhất là công tác cán bộ; củng cố hoạt động của CLB Cựu quân nhân, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Gương mẫu đi đầu thực hiện mục tiêu không có CCB nghèo làm chủ hộ và xóa nhà ở tạm bợ, dột nát cho CCB.

Thông qua Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” để tuyên dương, nhân lên các gương điển hình CCB tiêu biểu trên toàn tỉnh cho Nhân dân học tập và làm theo.

Năm 2024 là năm tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ hội lớn mang tầm quốc gia về khát vọng hòa bình nhân loại; kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh; 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, nên Hội CCB phải làm nòng cốt tuyên truyền tốt các sự kiện này, từ đó khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Thanh Hải

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/thoi-su/thuong-truc-tinh-uy-lam-viec-voi-hoi-cuu-chien-binh-tinh/184222.htm