Thượng đỉnh hòa bình về Dải Gaza: Iran từ chối lời mời tham dự, Anh sẵn lòng đóng vai trò 'hàng đầu' trong tái thiết khu vực

Trong lúc Iran nêu lý do không thể tham dự Hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Dải Gaza tại Ai Cập dù đã được mời, Anh bày tỏ sẵn sàng đóng vai trò 'hàng đầu' trong công cuộc tái thiết dải đất ven Địa Trung Hải này.

Cờ của các quốc gia tham dự Hội nghị thượng đỉnh về Dải Gaza tung bay trên Quảng trường Hòa Bình tại thành phố nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh bên bờ Biển Đỏ, Ai Cập, ngày 2/10. (Nguồn: THX)

Cờ của các quốc gia tham dự Hội nghị thượng đỉnh về Dải Gaza tung bay trên Quảng trường Hòa Bình tại thành phố nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh bên bờ Biển Đỏ, Ai Cập, ngày 2/10. (Nguồn: THX)

Hãng thông tấn IRNA đưa tin, trong một cuộc họp nội các, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, nước này đã nhận được lời mời từ Ai Cập tham dự hội nghị thượng đỉnh về Gaza tại Sharm El-Sheikh vào ngày 13/10.

Tuy nhiên, sau đó, viết trên mạng xã hội X ngày 13/10, ông Araghchi tuyên bố, ông và Tổng thống Masoud Pezeshkian sẽ không tham dự hội nghị trên.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran nói rõ: "Tehran cảm ơn lời mời của Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi. Dù ủng hộ đối thoại ngoại giao, song cả Tổng thống Pezeshkian và tôi không thể gặp gỡ những người đã tấn công nhân dân Iran và tiếp tục đe dọa, trừng phạt chúng tôi".

Trước đó, Văn phòng Tổng thống Ai Cập thông báo, Hội nghị thượng đỉnh nhằm chấm dứt chiến sự tại Dải Gaza sẽ có sự tham dự của hơn 20 nhà lãnh đạo và do Tổng thống El-Sisi cùng người đồng cấp Mỹ Donald Trump đồng chủ trì. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Palestine Mamoud Abbas cũng sẽ tham dự sự kiện này.

Hôm 10/10, ông Trump cho biết, Israel và phong trào Hamas đã đạt được thỏa thuận triển khai giai đoạn đầu của kế hoạch hòa bình nhằm giải quyết xung đột tại Dải Gaza. Theo nguồn tin ngoại giao, tại hội nghị ở Ai Cập, các quốc gia trung gian trong thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza, gồm Mỹ, Ai Cập, Qatar và có thể cả Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ ký một văn kiện bảo đảm quan trọng.

Cũng liên quan hội nghị thượng đỉnh chuẩn bị diễn ra, Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ tới Ai Cập để tham dự sự kiện, đồng thời cho biết, chính phủ của ông sẵn sàng đóng vai trò "hàng đầu" trong công cuộc tái thiết Dải Gaza.

Anh dự kiến công bố gói viện trợ nhân đạo trị giá 20 triệu Bảng (26,7 triệu USD) - nằm trong cam kết hỗ trợ rộng hơn cho Gaza - nhằm khôi phục hệ thống cấp nước, vệ sinh và y tế công cộng bị tàn phá nặng nề sau 2 năm xung đột.

Chính phủ Anh cũng thông cáo sẽ đăng cai tổ chức hội nghị kéo dài 3 ngày về khôi phục và tái thiết Gaza, thảo luận các kế hoạch cho giai đoạn hậu chiến và cải tổ chính quyền Palestine. Hội nghị sẽ có sự tham dự của nhiều đối tác quốc tế, trong đó có Đức, Italy, Saudi Arabia, Jordan và Palestine, cùng khu vực tư nhân và các định chế tài chính phát triển quốc tế. Thời gian tổ chức hội nghị chưa được ấn định.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper khẳng định: "Vương quốc Anh cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong tiến trình này, tập hợp các bên liên quan như chúng ta đang làm cùng Ai Cập hôm nay, đồng thời huy động chuyên môn, kinh nghiệm và nguồn vốn đầu tư từ trung tâm tài chính London để hỗ trợ tái thiết Gaza".

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thuong-dinh-hoa-binh-ve-dai-gaza-iran-tu-choi-loi-moi-tham-du-anh-san-long-dong-vai-tro-hang-dau-trong-tai-thiet-khu-vuc-330828.html