Theo Kế hoạch thực hiện 'Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá (THCTL) đến năm 2030', tỉnh Đồng Tháp đề ra mục tiêu 98% người dân tại cộng đồng hiểu biết về THCTL, 97% người dân tại cộng đồng hiểu biết về các bệnh do hút thuốc lá gây ra, 80% người dân tại cộng đồng biết về quy định của Luật Phòng, chống THCTL.
Đó là chủ đề lớp tập huấn do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh phối hợp với Trung tâm y tế Phú Lộc tổ chức cho nhân viên y tế thôn bản ngày 15/11.
Nhằm nâng cao hiệu quả thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (THCTL), thời gian qua, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đã quan tâm, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt các hành vi vi phạm.
Kết hợp nhiều biện pháp tuyên truyền để đảm bảo công tác giáo dục phòng chống thuốc lá đạt kết quả như mục tiêu đề ra được các trường học hướng tới.
Thời gian qua, công tác phòng chống tác hại thuốc lá, thi hành Luật phòng chống tác hại thuốc lá đã được UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Y tế và các Sở, ban, ngành, tổ chức quan tâm và đạt được những kết quả tích cực.
Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam đứng thứ 15 trên thế giới về tỷ lệ sử dụng thuốc lá, với khoảng 15,3 triệu người hút thuốc trực tiếp và 33 triệu người hút thuốc thụ động. Đáng chú ý, trong số này, phụ nữ và trẻ em chiếm tỷ lệ lớn trong nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng từ khói thuốc thụ động.
Trước tình trạng học sinh, sinh viên sử dụng thuốc lá đang trở thành mối lo của nhiều gia đình và toàn xã hội, sáng 9/11, tại Hà Nội, Cục Y tế Giao thông vận tải (Bộ Giao thông vận tải) phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức Hội thi 'Sinh viên ngành giao thông vận tải nói không với thuốc lá' năm 2024.
Nhằm ngăn chặn thuốc lá, Trường PTDTBT Tiểu học - THCS Liên Hội học triển khai nhhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức học sinh.
Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều chỉ đạo nhằm đẩy lùi khói thuốc khỏi các cơ sở giáo dục phổ thông.
Thuốc lá không chỉ gây hại sức khỏe cho người hút và những người xung quanh với rất nhiều loại bệnh nguy hiểm, mà còn ảnh hưởng đến kinh tế, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ… Trước những tác hại của thuốc lá, nhất là khi ngày càng xuất hiện nhiều thuốc lá mới, Thái Nguyên đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm tỷ lệ người hút thuốc lá, trong đó có tăng cường công tác tuyên truyền.
Nhận thức rõ tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người, những năm qua, thành phố Lào Cai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Người cao tuổi có vai trò quan trọng trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá. Cùng với uy tín của mình, mỗi người cao tuổi sẽ là một tuyên truyền viên tích cực nhằm hướng đến mục tiêu giảm tỷ lệ hút thuốc lá trong cộng đồng.
Thuốc lá điện tử đe dọa môi trường học đường, các trường học đã đề ra nhiều giải pháp sáng tạo đáp ứng yêu cầu tuyên truyền trong tình hình mới.
Chiều 4-11, tại Hà Nội, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về kiểm soát thuốc lá của các nước khu vực ASEAN.
Hút thuốc lá là nguyên nhân chính gây ra nhiều bệnh nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của con người. Thực tế, nhiều người điều trị bệnh phổi đã bỏ thuốc lá và vận động người thân của mình tránh xa thuốc lá, để bảo vệ sức khỏe.
Nhiều quốc gia trong khu vực ASEAN như Brunei, Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan thực thi luật cấm hút thuốc lá toàn diện tại nơi làm việc, các địa điểm công cộng.
Trong thời gian qua, tỉnh Khánh Hòa đã tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá, nhất là trong môi trường học đường góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho học sinh, cộng đồng.
Trước sự xuất hiện và gia tăng của các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, ngành Y tế đã và đang chủ động, triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao nhận thức cho người dân phòng chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) thế hệ mới, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và văn minh.
Hút thuốc lá chủ động và thụ động là yếu tố nguy cơ đứng thứ hai gây tử vong và bệnh tật.
Hiện nay, có một số học sinh, sinh viên tiếp cận với thuốc lá dẫn đến mắc nghiện, là mối lo của gia đình và xã hội. Trước thực trạng đó, ngành Giáo dục tỉnh Sơn La đã nỗ lực xây dựng trường học không khói thuốc, góp phần bảo vệ sức khỏe và môi trường sống của con người.
Thời gian qua, Hội LHPN phường Hùng Vương (thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) đã có nhiều cách làm hay nhằm đạt được hiệu quả cao trong việc tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá.
Thời gian qua, xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, đặc biệt là tác hại của việc hút thuốc lá thụ động đối với phụ nữ, trẻ em.
Tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử ở lứa tuổi học sinh gia tăng, Trường THCS xã Đồng Tân tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền tác hại của thuốc lá.
Cuộc thi 'Tìm hiểu tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử' trong thanh thiếu niên tỉnh Cà Mau, năm 2024 là cơ hội để thanh thiếu niên nói lên tiếng nói và bày tỏ nguyện vọng trong việc phòng, chống tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử.
Không chỉ thuốc lá truyền thống mà thuốc lá điện tử cũng là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.
Trước tình trạng học sinh sử dụng thuốc lá điện tử ngày càng nhiều, các trường học đã có sáng kiến mới nhằm xây dựng môi trường không khói thuốc.
Nhằm giảm tỷ lệ sử dụng, tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá, tỉnh Cao Bằng đã triển khai đa dạng các hoạt động tuyên truyền.
Hội thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) cho học sinh các trường THPT tỉnh Lai Châu năm 2024 vừa được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của giáo viên, học sinh trên địa bàn tỉnh về tác hại của thuốc lá thông thường, thuốc lá thế hệ mới.
Để học sinh nói không với thuốc lá, Trường THPT DTNT tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tuyên truyền, giáo dục cho học sinh.
Thực hiện chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Y tế về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe thanh, thiếu niên Việt Nam; chương trình phối hợp giữa Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương, Trung ương Đoàn với Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá, Bộ Y tế, năm 2024, Trung tâm Hướng dẫn hoạt động Thiếu nhi Trung ương đã ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi 'Tìm hiểu tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử' trong thanh thiếu niên tỉnh Cà Mau, năm 2024.
Cuộc thi, 'Tìm hiểu tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử' trong thanh thiếu niên tỉnh Cà Mau năm 2024, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chuyển biến những suy nghĩ, hành động của thanh thiếu niên về tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử; tạo cơ hội để thanh thiếu niên nói lên tiếng nói và bày tỏ nguyện vọng trong việc phòng, chống tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử.
Ngày 27/10, được sự nhất trí của Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Lai Châu, Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) cho học sinh các trường Trung học phổ thông (THPT) tỉnh Lai Châu năm 2024.
Hôm nay (26/10), Hội thi Tìm hiểu về tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử năm 2024 được tổ chức tại Hội trường VNPT Cà Mau.
Trong những năm qua, độ tuổi người hút thuốc lá tại Việt Nam, đặc biệt là thuốc lá điện tử ngày càng trẻ hóa.
Trước sự xuất hiện và gia tăng của các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, ngành Y tế đã và đang chủ động, triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao nhận thức cho người dân phòng chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) thế hệ mới, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và văn minh.
Nhằm đảm bảo chấp hành tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tổ chức các đợt giám sát việc thực hiện hoạt động PCTHTL tại nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Tại buổi truyền thông, các em học sinh đã được trang bị những kiến thức cơ bản về phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường học.
'Việc bỏ thuốc lá thực sự không hề đơn giản. Nhưng khi tham gia câu lạc bộ, có không ít người chồng, người cha đã giảm được rồi tiến tới bỏ hẳn thuốc lá, góp phần làm cho sức khỏe bản thân và cộng đồng ngày càng tốt hơn', chị Trần Lê Thị Hiền, Chủ nhiệm câu lạc bộ 'Tổ ấm không khói thuốc lá' tại thôn Đại Cát 2, xã Ninh Phụng (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), chia sẻ.
Sau hơn 11 năm thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) trên địa bàn huyện Triệu Phong, nhận thức về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường của người dân được nâng cao, có sự chuyển biến rõ nét trong hành động. Để tiếp tục triển khai thực hiện Luật PCTHTL sâu rộng; tăng cường công tác thông tin, truyền thông, giáo dục về PCTHTL trên địa bàn, nhiều giải pháp được huyện Triệu Phong đưa ra và tập trung thực hiện trong thời gian tới.
Những năm qua, ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tác hại của thuốc lá (THCTL) tỉnh và cấp huyện đã tập trung chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục để nâng cao nhận thức của cộng đồng về THCTL.
Ngoài việc cán bộ, công chức chấp hành quy định về cấm hút thuốc ở nơi làm việc; các cơ quan công sở còn tạo ra môi trường trong lành, lịch sự, thân thiện trong giao dịch với người dân. Thị xã Hương Thủy là một trong những địa phương làm tốt nội dung này.
Sáng 21/10, Trung tâm Y tế thành phố Lào Cai tổ chức hoạt động truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá cho hơn 200 học sinh của Trường THCS Cam Đường (thành phố Lào Cai).
Trong những năm qua, tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá. Để làm được điều đó, có sự chung tay, vào cuộc cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cấp xã, thôn làng. PV Báođã có cuộc trao đổi với Bác sĩ Lý Minh Thái, Giám đốc Sở Y tế Gia Lai về những nội dung này.
Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng về tác hại của việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá, từng bước xây dựng môi trường không khói thuốc.
Cách đây 10 năm, năm 2014, tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo PCTH thuốc lá của tỉnh và Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc tăng cường thực thi Luật PCTHTL . Hàng năm, Ban Chỉ đạo (BCĐ) PCTH thuốc lá từ tỉnh đến huyện, xã, phường thị trấn được kiện toàn và bổ sung (1 BCĐ cấp tỉnh, 8 BCĐ cấp huyện, Thành phố, 260 BCĐ cấp xã, phường thị trấn) chỉ đạo triển khai các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Đây là thông tin tại buổi Tọa đàm 'Phương án thuế tiêu thụ đặc biệt hướng tới mục tiêu Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030', do Truyền hình Quốc hội Việt Nam tổ chức diễn ra sáng ngày 18/10, tại Hà Nội.
Đây là nội dung buổi tọa đàm do Truyền hình Quốc hội đã tổ chức ngày 18/10 tại Hà Nội có sự tham dự của các đại biểu Quốc hội, nhà quản lý, các chuyên gia y tế, chuyên gia kinh tế đã thảo luận và đề xuất các giải pháp chính sách thuế hiệu quả để giảm thiểu tác hại của thuốc lá.