Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm
Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,3-8,5%, việc tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô cũng như làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới là cấp thiết.

Cần thu hút dòng vốn đầu tư công nghệ cao gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển năng lượng bền vững.
Nhậndiện các điểm sáng
Năm 2025, giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều diễn biến phức tạp và khó lường, Việt Nam bước vào một giai đoạn mang tính bản lề với những mục tiêu tăng trưởng cao kết hợp với chủ động ứng phó những thách thức lớn từ bên ngoài. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8,3 - 8,5% và tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn 2026 - 2030 với tốc độ hai con số, các thành phần kinh tế đang rất nỗ lực rất nhiều.
Số liệu kinh tế cho biết tăng trưởng kinh tế 8 tháng đầu năm có nhiều điểm sáng. Trong đó, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 8 tháng tiếp tục ổn định, sản xuất công nghiệp tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước.
Nhiều ngành công nghiệp đạt mức tăng trưởng cao như: Sản xuất xe có động cơ tăng 27,4%, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 17,5%, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 15%, sản xuất trang phục tăng 13,9%, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 13,4%, chế biến thực phẩm tăng 10,1%...
Điểm nhấn đáng chú trong bức tranh kinh tế 8 tháng năm 2025 là số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng vọt, điều này cho thấy sản xuất đang phục hồi tích cực.
Cụ thể trong 8 tháng, cả nước có 128.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 1,25 triệu tỉ đồng, tổng số lao động đăng ký gần 777.000 lao động, tăng 15,7% về số doanh nghiệp, tăng 26,1% về số vốn đăng ký và tăng 15,5% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.
Cũng theo Cục Thống kê, xuất khẩu 8 tháng tăng ấn tượng và là động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế. Tổng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đạt gần 306 tỉ USD, nhập khẩu khoảng 292 tỉ USD, nền kinh tế xuất siêu khoảng 14 tỉ USD.
Trong 8 tháng vốn đăng ký đầu tư FDI vào Việt Nam đạt 26,14 tỉ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI thực hiện đạt khoảng 15,4 tỉ USD, tăng 8,8%.
Làm mới các động lực
TS Phạm Anh Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay vừa mở ra nhiều cơ hội, vừa đặt ra không ít thách thức cho Việt Nam.
Trên thế giới, quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng diễn ra mạnh mẽ, già hóa dân số, biến đổi khí hậu, cùng với sự trỗi dậy của công nghệ số và chuyển đổi xanh đang định hình lại trật tự kinh tế toàn cầu.
Đặc biệt, ở trong nước, các mô hình tăng trưởng truyền thống đã bộc lộ nhiều hạn chế như năng suất lao động tăng chậm, dư địa tài khóa - tiền tệ thu hẹp; chất lượng thể chế còn yếu, quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh còn nhiều bất cập...
Để hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Việt Nam cần đặt trọng tâm vào một số động lực chủ chốt như thúc đẩy đầu tư tư nhân chất lượng cao; chuyển dịch lao động sang các khu vực có năng suất cao hơn; khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA…; đồng thời, thu hút dòng vốn đầu tư công nghệ cao gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển năng lượng bền vững.
“Mục tiêu tăng trưởng cao không phải nằm ngoài tầm với. Điều quan trọng là Việt Nam phải thay đổi tư duy, chiến lược và hành động, ban hành những chính sách đột phá và tạo được sự phối hợp hiệu quả giữa nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế” - ông Tuấn nhấn mạnh.
PGS.TS Lê Trung Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) khẳng định, Việt Nam cần khẩn trương kiến tạo các động lực phát triển hiện đại, bền vững, dựa trên thể chế minh bạch, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển xanh, đồng thời tận dụng tối đa cơ hội từ hội nhập quốc tế.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/thuc-tang-truong-kinh-te-nhung-thang-cuoi-nam.html