Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại trường đại học

Ngày 27-1, Đại học Đông Á tổ chức hội thảo 'Vai trò của đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong trường đại học' và lễ phát động cuộc thi Sinh viên Đông Á với ý tưởng đổi mới sáng tạo khởi nghiệp.

Đại học Đông Á và Công ty CP Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn (Songhan incubator) ký kết hợp tác tư vấn, hỗ trợ xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp ĐH Đông Á

Đại học Đông Á và Công ty CP Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn (Songhan incubator) ký kết hợp tác tư vấn, hỗ trợ xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp ĐH Đông Á

Tại hội thảo, các chuyên gia khởi nghiệp, các nhà nghiên cứu giới thiệu các tham luận, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như: “Định hướng phát triển đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong trường đại học” của ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và công nghệ với các định hướng theo đề án 844; “Kinh nghiệm xây dựng và phát triển đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại trường đại học” của TS. Nguyễn Trung Dũng – CEO BK Holdings; “Vai trò đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong trường đại học, các giải pháp triển khai tại trường đại học” của ông Lý Đình Quân - TGĐ Songhan incubator, PCT Hội đồng cố vấn khởi nghiệp ĐMST Quốc gia,…

Phát động cuộc thi Sinh viên Đông Á với ý tưởng đổi mới sáng tạo khởi nghiệp

Bên cạnh đó, phần tọa đàm về phát triển đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong trường đại học sôi nổi với các phần giải đáp các câu hỏi của các bạn sinh viên, hướng dẫn sâu về kim tự tháp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; 6 đặc tính của tư duy đổi mới sáng tạo; những yếu tố tác động đến hệ sinh thái đổi mới sáng tạo;…

Phần chia sẻ của các chuyên gia khởi nghiệp, các nhà nghiên cứu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Đại học Đông Á và Công ty CP Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn (Songhan incubator) cùng ký kết hợp tác tư vấn, hỗ trợ xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Đại học Đông Á. Trong đó, cuộc thi Sinh viên Đông Á với ý tưởng đổi mới sáng tạo khởi nghiệp là hoạt động mở đầu, thu hút gần 30 dự án ứng dụng từ sinh viên các ngành đăng ký dự thi chỉ trong ngày đầu phát động. Trải qua 3 vòng thi, các dự án sẽ hoàn thiện dần để bước vào vòng chung kết cuộc thi diễn ra từ 24-3 đến 15-4 tại Đại học Đông Á.

Dịp này, Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Đông Á cũng dành 2 tỷ đồng thúc đẩy các dự án khởi nghiệp trong giảng viên và sinh viên năm 2021.

Theo ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và công nghệ chia sẻ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong trường đại học không chỉ tạo động lực cho sinh viên nhà trường mà còn có thể trở thành một “điểm đến” của các trường đại học trong nền kinh tế chia sẻ.

XUÂN QUỲNH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thuc-day-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-tai-truong-dai-hoc-711089.html