Thúc đẩy chăn nuôi an toàn
Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, kiểm soát hoạt động vận chuyển buôn bán động vật, sản phẩm động vật đang được ngành chức năng và chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai đồng bộ. Qua đó thúc đẩy chăn nuôi an toàn theo Đề án xây dựng và phát triển vùng chăn nuôi An toàn dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2024 - 2030.
Kiểm soát chặt khâu vận chuyển
Hiện nay, thời tiết diễn biến bất thường, không khí lạnh kèm theo nồm ẩm, độ ẩm cao là nguyên nhân gây ra một số bệnh trên đàn vật nuôi. Cùng với đó, hoạt động vận chuyển buôn bán động vật, sản phẩm động vật ra, vào tỉnh phục vụ nhu cầu thực phẩm dịp lễ hội tăng cao, làm tăng nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh động vật. Trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 2 ổ dịch tại huyện Na Hang. Trong đó, 1 ổ dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi tại xã Khau Tinh, 1 ổ dịch cúm gia cầm tại xã Thanh Tương và thị trấn Na Hang. Các ổ dịch đã được phát hiện, xử lý, khống chế kịp thời không để lây lan rộng. Dù vậy, bệnh truyền nhiễm trên đàn vật nuôi vẫn xuất hiện lẻ tẻ tại nhiều địa phương gây thiệt hại về kinh tế cho bà con nhân dân.
Kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển gia súc, gia cầm đi qua địa bàn tỉnh tại Trạm Kiểm dịch động vật Hợp Thành (Sơn Dương).
Sơn Dương là địa phương có quy mô chăn nuôi lớn nhất tỉnh. Năm 2024, huyện có tổng đàn lợn 180.170 con; đàn trâu có 18.857 con; đàn bò có 13.660 con; bò sữa với 1.571 con, sản lượng sữa tươi đạt 10.500 tấn; đàn gia cầm có 1.830.000 con; diện tích nuôi thả cá đạt 819 ha. Nhằm tăng cường phòng, chống dịch bệnh, trong năm, toàn huyện đã tiêm 97.422 liều vắc xin lở mồm long móng trên trâu, bò, lợn, dê; tiêm 1.842.523 liều vắc xin newcastle gia cầm… Công tác kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật cũng được địa phương này quan tâm, chú trọng. Theo Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Sơn Dương, 2 tháng đầu năm, Trạm kiểm dịch động vật tại các xã Sơn Nam, Hợp Thành, Phan Lương đã kiểm dịch được hơn 150 chuyến, trong đó hơn 65 chuyến vận chuyển lợn; hơn 81 chuyến vận chuyển gia cầm; còn lại là vật nuôi khác với tổng số hơn 85.429 con.
Từ năm 2020 đến nay, huyện Sơn Dương đã có 9 cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên tổng số 14 cơ sở được cấp Giấy chứng nhận trên toàn tỉnh. "Đơn vị tập trung duy trì trực gác, kiểm tra giấy chứng nhận kiểm dịch, số lượng, chủng loại, tình trạng sức khỏe động vật, điều kiện vệ sinh thú y của các xe, nếu đảm bảo an toàn mới xác nhận cho vận chuyển tiếp"- anh Bùi Quang Huy, cán bộ phụ trách Trạm kiểm dịch động vật xã Hợp Thành (Sơn Dương) thông tin.
Cùng với đó, tại huyện Hàm Yên - cửa ngõ kiểm soát lưu thông từ Hà Giang vào tỉnh, theo báo cáo của Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Hàm Yên, từ đầu năm đến nay, Trạm kiểm dịch động vật xã Yên Lâm đã kiểm dịch được hơn 58 chuyến vận chuyển gia súc, gia cầm với tổng số hơn 23.237 con.
Phòng, chống dịch bệnh ngay tại hộ chăn nuôi
Gia đình ông Đào Văn Chi, thôn Tân Trào, xã Hợp Hòa (Sơn Dương) đang nuôi hơn 100 con lợn theo mô hình VietGap. Để đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi, ông luôn tuân thủ quy trình bảo đảm an toàn trong chăn nuôi, chủ động tiêm vắc xin lở mồm long móng cho đàn lợn. Đồng thời, thường xuyên phun tiêu độc khử trùng, chăn nuôi theo phương pháp an toàn sinh học và quan tâm đến việc quản lý người, phương tiện ra vào trại.
Khử trùng chuồng trại giúp phòng bệnh cho đàn lợn tại một hộ chăn nuôi ở xã Thành Long (Hàm Yên).
“Để bảo đảm an toàn cho đàn lợn, ngoài việc tiêm đủ các loại vắc xin phòng bệnh bắt buộc đối với bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo yêu cầu của cơ quan thú y, gia đình tôi còn thường xuyên vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng nuôi. Chất thải chăn nuôi được thu gom, xử lý hàng ngày nên không phát sinh mùi và bảo đảm vệ sinh môi trường”, ông Chi chia sẻ.
Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh cho biết: “Chi cục đã chủ động tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo và phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát và tổ chức triển khai nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả công tác kiểm dịch vận chuyển gia súc, gia cầm. Tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người chăn nuôi lựa chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng, từ các cơ sở sản xuất, cung ứng con giống có uy tín, được kiểm dịch theo quy định và được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin trước khi nhập đàn. Chi cục cũng đã chuẩn bị đầy đủ các loại vắc xin thuộc diện được hỗ trợ để cung ứng cho các huyện, thành phố tổ chức tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đúng thời vụ tạo miễn dịch tốt nhất”.
Theo khuyến cáo của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh, để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm hạn chế tối đa những thiệt hại về kinh tế do dịch bệnh gây ra, người chăn nuôi tích cực, chủ động thực hiện thường xuyên, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và phát triển chăn nuôi. Trong đó, cần kê khai hoạt động chăn nuôi đầy đủ theo quy định với chính quyền địa phương, chăn nuôi theo hướng an toàn dịch bệnh có kiểm soát; chăm sóc, nuôi dưỡng và theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến đàn gia súc, gia cầm. Đồng thời vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường, chuồng trại chăn nuôi, đảm bảo an toàn sinh học trong chăn nuôi; tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo quy định cho đàn gia súc, gia cầm. Khi phát hiện có gia súc, gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh báo cáo ngay cho UBND xã hoặc nhân viên thú y xã để có biện pháp xử lý kịp thời.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/thuc-day-chan-nuoi-an-toan-207460.html