Thừa Thiên-Huế: Nhiều thiệt hại do mưa lũ

Ngày 14-10, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) Thừa Thiên- Huế thông tin, những ngày qua mưa lớn xảy ra diện rộng tại Thừa Thiên Huế đã làm sạt lở, hư hỏng các tuyến giao thông; đặc biệt là tình trạng sạt lở bờ biển, đường dân sinh tại xã Phú Diên, huyện Phú Vang; thiệt hại hàng trăm ha hoa màu tại huyện Quảng Điền…

Hai người tử vong, 2 mẹ con bị lũ cuốn được cứu sống

Ngày 14-10, bà Phan Thị Châu, Chủ tịch UBND xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương vừa kịp thời cứu sống 2 mẹ con bị nước lũ cuốn trôi.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 25 cùng ngày, trên tuyến đường liên xã Quảng Phước - Quảng An nối thôn Thủ Lễ 2 và thôn Phú Lương B, bà Trương Thị A., trú tại xã Quảng An, huyện Quảng Điền cùng với con di chuyển trên xe máy qua tuyến đường ngập, không may bị nước lũ cuốn trôi.

Phát hiện vụ việc, lực lượng Đội xung kích Phòng chống thiên tai của xã và người dân đã nhanh chóng có mặt để cứu hộ, kịp thời đưa người và tài sản đến nơi an toàn.

Hiện tại tỉnh Thừa Thiên- Huế đã có 2 trường hợp không may tử vong do mưa lũ đó là ông H.Đ.T., SN 1977, trú thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền và ông Đ.V.B., SN 1972, trú tổ 10, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 13-10, người dân ở thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền phát hiện ông H.Đ.T nằm úp mặt xuống nước tại kiệt 6 đường Nguyễn Cảnh Dị. Thời điểm này khu vực ông T được phát hiện nước lũ ngập khoảng 0,4m. Ông T được người dân nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng được xác định đã tử vong trước đó.

Với trường hợp ông Đ.V.B, thi thể nạn nhân này được tìm thấy vào khuya ngày 13-10, sau nhiều giờ mất tích. Trước đó, trưa 13-10, ông B đem lưới đến cánh đồng nằm trong khu dân cư phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy để đánh bắt cá.

Lãnh đạo phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy , tỉnh Thừa Thiên - Huế thăm, động viên người thân ông Đ.V.B.

Đến khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, không thấy ông B về nhà, người thân của ông này chia nhau đi tìm. Khi mọi người đến trước số nhà 83 đường Vân Dương (phường Thủy Lương) thì thấy có 1 đôi dép và một số tay lưới của ông B để ở trên bờ nhưng không thấy người.

Nghi có chuyện chẳng lành, gia đình ông B nhờ hàng xóm, thân nhân tổ chức tìm kiếm. Đến 22 giờ 45 cùng ngày, mọi người tìm thấy ông B trong tình trạng đã tử vong ở dưới nước lũ.

Bờ biển sạt lở, hàng trăm hecta hoa màu mất trắng do mưa lũ

Ngày 14-10, UBND xã Phú Diên, huyện Phú Vang, Thừa Thiên- Huế cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn, trên địa bàn xã xảy ra 7 điểm sạt lở ven biển, có đoạn ăn sâu vào bên trong đất liền từ 5m đến 7m, trong đó, tại thôn Phương Diên có 4 điểm, thôn Mỹ Khánh có 3 điểm và còn có 5 điểm sạt lở nhỏ tại thôn Diên Lộc.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, Lãnh đạo huyện Phú Vang cùng đại diện cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, chỉ đạo khẩn trương tổ chức gia cố, khắc phục công trình nhằm bảo đảm an toàn giao thông và tài sản cho người dân trong khu vực.

Theo đó, để xử lý khẩn cấp tình trạng sạt lở tại 7 điểm ven biển thuộc xã Phú Diên, ông Trần Gia Công - Bí thư Huyện ủy Phú Vang đã chỉ đạo chính quyền địa phương khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ phối hợp cùng người dân tổ chức gia cố, khóa các vị trí sạt lở xung yếu, tránh để lan rộng. Đồng thời, hỗ trợ đưa ghe, thuyền và ngư cụ của ngư dân đến nơi cao ráo, an toàn.

Bên cạnh đó, chính quyền xã Phú Diên cũng đã cắm biển cảnh báo, khoanh vùng sạt lở, không cho người và phương tiện qua lại khu vực sạt lở; bố trí lực lượng chốt trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở để báo cáo có phương án xử lý công trình nhằm bảo vệ đất đai, tài sản của người dân và di dời các hộ ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Sạt lở làm sập tuyến đường dân sinh ra biển ở xã Phú Diên, huyện Phú Vang

Ngoài ra, chính quyền hai xã ven biển Phú Thuận, Phú Hải (huyện Phú Vang) cũng sẵn sàng phương án, lực lượng ứng phó thiên tai khi có sự cố sạt lở, xâm thực bờ biển xảy ra.

Thông tin từ Phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Quảng Điền cho biết, những ngày qua, do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, lượng mưa lớn đã gây thiệt hại khá nặng cho người trồng rau trên địa bàn huyện.

Qua thống kê, toàn huyện Quảng Điền đã có hơn 127 ha rau màu các loại bị ngập úng, hư hỏng khá nặng; trong đó, hơn 57ha rau xanh bị hư hại do thời tiết gây ra.

Nặng nhất là vùng trồng rau xanh ở cánh đồng Lại Thế, xã Quảng Thành. Tại đây, hơn 6 ha rau xanh của bà con nông dân xã Quảng Thành bị ngập lụt hoàn toàn hư hại 100%. 51 ha rau vùng cao ở các địa phương như Quảng Lợi, Quảng Vinh, Quảng Thọ và thị trấn Sịa cũng bị hư hại từ 30-70%.

Hầu Tỷ

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/thua-thien-hue-nhieu-thiet-hai-do-mua-lu-post284963.html