Những trang sách mở ra cả thế giới rộng lớn, kỳ thú, đa sắc màu và mang đến một mùa hè bổ ích, ý nghĩa cho biết bao đứa trẻ. Với sức hút ấy, những ngày này tại Thư viện tỉnh ta luôn đông các thiếu niên, nhi đồng tới đọc, mượn sách với sự say mê và trân trọng.
Mùa hè 2024 đã về. Đây cũng là thời điểm các cá nhân, đơn vị phát hành, nhà xuất bản (NXB) trong và ngoài tỉnh ra mắt nhiều đầu sách đa dạng về nội dung, hình thức bắt mắt phục vụ nhu cầu của bạn đọc.
Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Đề án Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai về các trường học. Không chỉ các trường học trên địa bàn thành phố, mà ngay cả những trường ở nông thôn Thừa Thiên Huế cũng tổ chức các hoạt động về văn hóa đọc, tiêu biểu trong đó là Trường THCS Nguyễn Đăng Thịnh (Hương An, Hương Trà).
Thứ Sáu (19-4) là ngày vô cùng đặc biệt của thầy cô giáo và 332 em học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Trí Việt (xã Phú thuận, H.Bình Đại, Bến Tre). Giáo viên và học sinh của trường đều có mặt đông đủ để đón quý Sư về trường tổ chức chung kết, trao giải cuộc thi 'Cùng em đọc sách' và khánh thành thư viện cho em.
Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) có trên 80% học sinh là người dân tộc thiểu số, điều kiện để tiếp cận với sách báo, thông tin còn nhiều hạn chế.
Để hình thành thói quen đọc sách trong bạn trẻ, thư viện trường học đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, thực tế hoạt động - phát huy hiệu quả của thư viện trường học hiện nay là câu chuyện còn nhiều trăn trở.
Công nghệ thông tin phát triển, những thú vui trên mạng xã hội khiến học sinh không còn mặn mà với những thư viện truyền thống nữa. Hiện nay, nhà trường và ngành Giáo dục đang có những nỗ lực đổi mới sáng tạo các mô hình, hoạt động ở thư viện, nâng cao văn hóa đọc cho học sinh.