Thú vị sách giới thiệu '1.000 điểm đến đồng bằng Bắc Bộ'

Dù bước sang tuổi 75, tiến sĩ chuyên ngành công nghệ thông tin Nguyễn Chí Công vẫn có niềm đam mê với các di sản dân tộc. Hồi tháng 12/2023, ông ra mắt tập sách viết về 1.000 di tích khắp khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Tác giả áp dụng công nghệ vào việc biên soạn sách. Ông lập ra format cho từng bài viết, mỗi bài gồm tên di tích gồm tên chữ (chữ và âm Hán Việt), địa chỉ, mức độ xếp hạng di tích, vị trí trên bản đồ, các trạm bus gần nhất (phục vụ khách từ nơi xa).

Phần nội dung giới thiệu về quá trình xây dựng di tích, danh nhân được thờ, đặc điểm kiến trúc, di sản đang được lưu giữ và bảo quản ở đó, đến vài di tích lân cận. Sau khi đến từng di tích, tác giả ghi chép, chụp ảnh để đăng trên các trang website do ông tự lập.

Thú vị sách giới thiệu '1.000 điểm đến đồng bằng Bắc Bộ'

Theo tác giả, mảng sách giới thiệu điểm đến của một vùng đất ở trong nước hiện còn thiếu. Trong khi đó, nếu đi du lịch ở nước ngoài, đây là "cẩm nang" quan trọng của du khách. Vì vậy, ông biên soạn các tập sách, hướng đến những người thích đi du lịch, đồng thời phục vụ những người đam mê di tích và di sản cha ông để lại.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thu-vi-sach-gioi-thieu-1000-diem-den-dong-bang-bac-bo-220061.htm