Thủ tướng Thái Lan bị đình chỉ chức vụ

Tòa Hiến pháp Thái Lan hôm 23/8 đã đình chỉ chức vụ của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha trong khi chờ kết quả xem xét khiếu nại cho rằng ông đã tại nhiệm đủ thời hạn quy định.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha tham dự cuộc họp nội các (Ảnh: Nguồn quốc tế)

Tòa án đã nhất trí xét xử vụ kiện do các phe đối lập ông Prayuth đệ trình. Ông Prayuth, cựu tư lệnh lục quân Thái Lan, lên cầm quyền vào năm 2014 sau khi lãnh đạo cuộc đảo chính lật đổ chính phủ dân cử. Ông lãnh đạo chính quyền quân sự 5 năm và trở thành Thủ tướng sau cuộc tổng tuyển cử năm 2019.

Hiến pháp năm 2017 của Thái Lan quy định một Thủ tướng không được tại tại vị hơn 8 năm. Đa số các thẩm phán (5/9) đã nhất trí rằng ông Prayuth sẽ bị đình chỉ chức vụ Thủ tướng từ ngày 24/8 cho đến khi vụ việc được giải quyết.

Cuộc tổng tuyển cử tiếp theo của Thái Lan sẽ diễn ra vào tháng 5 năm sau. Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwan, 77 tuổi, dự kiến sẽ đảm nhận vị trí lãnh đạo lâm thời.

Đảng đối lập chính đã lập luận rằng ông Prayuth nên rời nhiệm sở trong tháng này vì thời gian giữ chức vụ tư lệnh quân đội cũng được tính vào nhiệm kỳ của ông. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy gần 2/3 người Thái cũng muốn ông Prayuth mãn nhiệm vào tháng này.

Nhưng một số người ủng hộ cho rằng nhiệm kỳ của ông bắt đầu vào năm 2017, khi hiến pháp mới có hiệu lực hoặc thậm chí là sau cuộc bầu cử năm 2019, có nghĩa là ông nên phép nắm quyền cho đến năm 2025 hoặc 2027.

Mặc dù ông Prayuth vẫn có thể được phục hồi chức vụ khi tòa đưa ra phán quyết cuối, nhưng việc ông bị đình chỉ bất ngờ đã khiến chính trường Thái Lan rơi vào hỗn loạn. Vài trăm người biểu tình phản đối chính phủ đã tập hợp tại Đài tưởng niệm Dân chủ ở Bangkok hôm 23/8, trước phán quyết của tòa. Hôm thứ 4, cảnh sát đã tạo ra rào chắn container trên một số đường phố gần các tòa nhà chính phủ để đề phòng các cuộc biểu tình mới.

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/the-gioi/thu-tuong-thai-lan-bi-dinh-chi-chuc-vu-165810.html