Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phải có đột phá trong áp dụng cách mạng 4.0

Chiều 29-11, tại trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính phủ đã họp với một số bộ, ngành về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 (dự thảo Nghị quyết 01).

Chiều 29-11, tại trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính phủ đã họp với một số bộ, ngành về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 (dự thảo Nghị quyết 01).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị.

Tại cuộc họp, các đại biểu góp ý về một số nội dung chính của dự thảo Nghị quyết thường được ban hành ngay đầu năm, là “kim chỉ nam” cho hoạt động cả năm, gồm phương châm hành động và các trọng tâm chỉ đạo, điều hành. Theo tinh thần đổi mới của Thủ tướng, từ năm 2018 đến nay, Nghị quyết 01 ngày càng ngắn gọn, cô đọng, trọng tâm, trọng điểm hơn, với kết cấu gồm 2 phần: Phần lời là những nhiệm vụ quan trọng nhất; phần phụ lục kèm theo là các chỉ tiêu, nhiệm vụ giao cho các bộ, ngành được sử dụng để theo dõi, tổng kết và đánh giá tình hình thực hiện. Nghị quyết 2018 có danh mục nhiệm vụ cụ thể gồm 242 nhiệm vụ, năm 2019 còn 186 nhiệm vụ. Và 2 năm gần đây, tại các Hội nghị của Chính phủ với các địa phương được tổ chức vào thời điểm cuối năm để bàn về Nghị quyết 01 đều đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội tham dự.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, làm sao nêu bật được những vấn đề cần thiết của năm 2020, bảo đảm chất lượng cao, trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ sắp tới.

Thủ tướng nhấn mạnh, cần chỉ ra những thách thức lớn, trong đó nhiều ngành, lĩnh vực rất khó khăn mà chúng ta phải lường hết để có giải pháp như điện tử, ô tô, xe máy, nông sản xuất khẩu... dễ có nguy cơ dẫn đến đà tăng trưởng chậm. Thủ tướng nêu rõ, phải có đột phá trong áp dụng cách mạng 4.0 trong năm 2020, đó là chính phủ điện tử, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, tài chính thông minh, thương mại điện tử, khởi nghiệp sáng tạo... Đây là yếu tố then chốt cơ cấu lại nền kinh tế, là dư địa tăng trưởng tốt. Đề cập đến cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Thủ tướng cho rằng, phải phấn đấu tăng nhiều bậc, với tinh thần cởi trói, mở rộng sản xuất, giải phóng sức dân, minh bạch. “Năm tới phải đổi mới mạnh mẽ hơn”.

QUỲNH NHƯ – VGP

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_216763_thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-phai-co-dot-pha-trong-ap-dung-cach-mang-40.aspx